Tiếng Việt | English

23/03/2019 - 20:23

Thủ tướng Anh: Sẽ không bỏ phiếu Brexit nếu không đủ phiếu ủng hộ

Bà May tuyên bố: "Nếu rõ ràng là không có đủ sự ủng hộ để đưa thỏa thuận trở lại vào tuần tới, hoặc Hạ viện một lần nữa phủ quyết, chúng ta có thể đề nghị gia hạn thêm trước ngày 12/4."

Thủ tướng Anh Theresa May trong cuộc họp tại thủ đô London ngày 20/12/2018. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

PoliticsHome đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May hôm 22/3 đã gửi thư cho Quốc hội nước này, khẳng định bà sẽ không đưa dự thảo thỏa thuận nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit - ra bỏ phiếu lần thứ 3 vào tuần tới nếu không có đủ sự ủng hộ đối với dự thảo này.

Trong thư, bà May tuyên bố: "Nếu rõ ràng là không có đủ sự ủng hộ để đưa thỏa thuận trở lại vào tuần tới, hoặc Hạ viện một lần nữa phủ quyết, chúng ta có thể đề nghị gia hạn thêm trước ngày 12/4."

Bà May cho rằng Quốc hội Anh hiện phải đối mặt với 4 lựa chọn, nhưng cảnh báo rằng một trong số đó là việc rút lại Điều khoản 50 để hủy Brexit sẽ "phản bội kết quả của cuộc trưng cầu dân ý."

Lựa chọn thứ hai là trường hợp Brexit không có thỏa thuận vào ngày 12/4 mặc dù bà đã nhấn mạnh rằng Quốc hội "trước đó đã khẳng định đó không phải là điều họ ủng hộ."

Lựa chọn thứ ba là đề xuất mở rộng khác đối với Điều khoản 50 - một động thái mà bà May cho rằng sẽ "kéo theo việc tổ chức bầu cử lại Quốc hội châu Âu."

Cuối cùng, bà cho biết: "Nếu rõ ràng là đủ sự ủng hộ và Chủ tịch Hạ viện cam kết điều đó, chúng ta có thể đưa dự thảo trở lại vào tuần tới và nếu nó được thông qua chúng ta có thể rời EU vào ngày 22/5"./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết