Tiếng Việt | English

09/05/2018 - 20:55

Thủ tướng Israel thăm Nga sau vài giờ ông Trump rút khỏi JCPOA

AFP đưa tin, ngày 09/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường đến Moskva để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc gặp ở Sochi của Nga ngày 23/8/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Động thái diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Hai ông Netanyahu và Putin đã tiến hành một loạt cuộc gặp gỡ và điện đàm trong thời gian gần đây, chủ yếu về vấn đề Syria và sự can thiệp của Iran trong cuộc xung đột tại đó.

Phát biểu trước chuyến đi, ông Netanyahu nói: "Các cuộc gặp giữa chúng tôi luôn quan trọng và đây cũng là một cuộc gặp đặc biệt. Với những gì đang diễn ra tại Syria, việc đảm bảo tiếp tục phối hợp giữa quân đội Nga và Israel là cần thiết."

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ cực kỳ thất vọng trước quyết định trên của ông Trump, trong khi ông Netanyahu lại ủng hộ mạnh mẽ động thái này của Tổng thống Mỹ./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết