Tiếng Việt | English

24/11/2016 - 11:39

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao CLV 9

Sáng 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã rời Cố đô Siem Reap, Vương quốc Campuchia, lên đường về nước.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam lần thứ 9 (CLV 9), sáng 24/11, theo giờ Việt Nam, theo sáng kiến của Thủ tướng nước chủ nhà Campuchia Samdech Techo Hun Sen và trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống anh em thân thiết, Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Việt Nam đã có cuộc gặp ăn sáng làm việc thân mật.

Các nhà Lãnh đạo tiếp tục khẳng định quyết tâm của ba nước trong việc duy trì và phát huy hơn nữa cơ chế hợp tác đặc biệt Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam, đáp ứng mong đợi của nhân dân ba nước.

Từ trái qua: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Hunsen và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung tại phiên khai mạc Hội nghị CLV 9
Ba nhà Lãnh đạo cũng đánh giá cao thành công của Hội nghị cấp cao CLV 9, công tác tổ chức của nước chủ nhà Campuchia và đặc biệt là Tuyên bố chung của Hội nghị.

Ba Thủ tướng cũng khẳng định lại quyết tâm hiện thực hóa 15 dự án ưu tiên của khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam đã thống nhất theo kết quả Hội nghị. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng và địa phương ba nước sẽ tích cực phối hợp vận động, kêu gọi đầu tư bằng nhiều nguồn lực để sớm triển khai trên thực tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào – Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động cuối trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam lần thứ 9 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã rời Cố đô Siem Reap, Vương quốc Campuchia, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam lần thứ 9 theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hunsen./. 

Vũ Dũng/VOV.VN

Chia sẻ bài viết