Tiếng Việt | English

05/01/2018 - 20:49

Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa với tinh thần phải minh bạch, công khai, bảo đảm không thất thoát vốn nhà nước.

Chiều 05/01, tại TP.HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Thủ tướng cho rằng, ngành cao su Việt Nam có truyền thống lâu đời, là một trong những ngành hình thành nên giai cấp công nhân Việt Nam, có đóng góp, hy sinh xương máu cho cách mạng.

Cho biết đã thăm nhiều cơ sở sản xuất, chế biến cao su trực thuộc Tập đoàn ở nhiều vùng miền, Thủ tướng chia sẻ và đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn, nhất là trong thời kỳ giá cao su rớt mạnh nhưng vẫn cố gắng, quyết tâm giữ vững hoạt động.

Hiện Tập đoàn Cao su Việt Nam có 88.000 lao động; diện tích vùng trồng cao su 415.000 ha ở cả trong nước và nước ngoài. Năm 2017, Tập đoàn có lợi nhuận sau thuế là 3.600 tỷ đồng. Đời sống công nhân ổn định với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.

Với những đóng góp tích cực của ngành cao su vào sự phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường quản trị, đổi mới quản lý, đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa và tái cơ cấu với tinh thần phải minh bạch, công khai, bảo đảm không thất thoát vốn nhà nước.

Tập đoàn phải đi sâu vào công nghiệp chế biến để có giá trị gia tăng cao. Quan tâm chăm lo cuộc sống cho công nhân, nhất là lao động nữ, trong đó tạo lập thiết chế văn hóa cho công nhân.

Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo Công đoàn ngành Cao su Việt Nam làm một số khu cho công nhân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa.  

Trên tinh thần Nghị quyết 01 của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Cao su cũng như các tập đoàn khác phải có chương trình hành động thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, đóng góp vào thành tích chung của đất nước./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết