Tiếng Việt | English

06/08/2016 - 21:29

Thủ tướng Nhật kêu gọi phi hạt nhân hóa thế giới vì hòa bình vĩnh viễn

Thủ tướng Nhật Bản Abe vừa nhấn mạnh quyết tâm theo đuổi một thế giới phi hạt nhân và cam kết nỗ lực hết mình nhằm đạt được “hòa bình vĩnh viễn”.

Lời khẳng định này được ông Abe đưa ra hôm nay (6/8) tại lễ tưởng niệm đánh dấu 71 năm ngày Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima.

Môt vụ nổ hạt nhân. Ảnh: survivingtheaftermath.com.

Thủ tướng Nhật Bản nhắc lại chuyến thăm hồi tháng 5 vừa qua của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thành phố Hiroshima. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một đương kim Tổng thống Mỹ tới thành phố từng là nạn nhân của bom nguyên tử.

Ông Abe khẳng định, Nhật Bản sẽ tuân thủ 3 nguyên tắc phi hạt nhân bao gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này. Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy khuôn khổ của Hiệp ước không phổ biến hạt nhân.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Nhật Bản Abe kêu gọi sự hợp tác của các nước nhằm tạo ra một thế giới phi hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Nhật hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới và những người trẻ tuổi ý thức về những đau khổ do bom nguyên tử mang lại. Ông Abe đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ những nạn nhân của bom nguyên tử còn sống sót tại Nhật Bản./.

Phương Anh/VOV (Theo NHK)

Chia sẻ bài viết