Tiếng Việt | English

09/06/2016 - 01:40

Thủ tướng Singapore đề cử bà Suu Kyi làm người phát ngôn ASEAN


Cố vấn nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đề xuất Cố vấn nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi làm người phát ngôn của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trên trường quốc tế và đóng vai trò "dẫn dắt" tại các hội nghị của ASEAN với các quốc gia khác, đặc biệt là tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20).

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Myanmar cho biết các đề xuất trên được đưa trong cuộc gặp của ông Lý Hiển Long với bà San Suu Kyi tại Nay Pyi Taw ngày 7/6.

Đáp lại các đề nghị trên, nữ chính khách Myanmar cho biết sẽ làm hết sức để đóng góp cho quan hệ của ASEAN với cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Lý Hiển Long đang có chuyến thăm đến Myanmar trong ba ngày từ 7/6, theo lời mời của Tổng thống U Htin Kyaw.

Ông là lãnh đạo châu Á đầu tiên thăm Myanmar kể từ khi chính phủ mới ở nước này nhậm chức ngày 1/4 vừa qua. Chuyến thăm đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Myanmar-Singapore./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết