Tiếng Việt | English

14/02/2018 - 08:51

Thuận Mỹ - Dấu ấn cựu chiến binh từ con đường “Ánh sáng an ninh”

Xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành khởi sắc từng ngày. Trên những con đường nông thôn khang trang, sạch đẹp của xóm, ấp có dấu ấn của những hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã. Họ tích cực vận động người dân xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm trên các đường, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự nông thôn.

Đường Thầy Ban được chọn làm điểm thực hiện mô hình “Ánh sáng an ninh”

Theo Phó Chủ tịch Hội CCB xã Thuận Mỹ - Võ Nguyễn Thanh Năng, mô hình “Ánh  sáng  an  ninh” do Hội CCB xã thực hiện góp phần bảo đảm an ninh, trật tự địa phương, xây dựng nông thôn mới”.

Trước đây, khi chưa có hệ thống chiếu sáng vào ban đêm trên các tuyến đường giao thông nông thôn, người dân rất ngại ra đường vì sợ cướp giật, tai nạn giao thông. Từ khi Hội CCB xã thực hiện mô hình “Ánh sáng  an  ninh”, lấy tuyến đường Thầy Ban thuộc ấp Bình Thạnh 2 làm tuyến điểm để thực hiện, an ninh, trật tự nông thôn được bảo đảm hơn”.

Đường Thầy Ban dài 1,6km được gắn 29 bóng đèn, kinh phí gần 23 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Năm, người dân ấp Bình Thạnh 2, phấn khởi: “Được sự vận động của CCB Nguyễn Văn Huấn, chúng tôi góp tiền, ngày công cùng thực hiện mô hình, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự địa phương, hạn chế tình trạng trộm cắp, cướp giật vào ban đêm”.

Từ tuyến đường điểm, xã mở rộng thực hiện thêm một số tuyến. Để quản lý và vận hành hiệu quả, mỗi ấp thành lập ban quản lý vận hành và thu, chi tiền điện công khai, minh bạch.

Theo Hội CCB xã Thuận Mỹ, người dân không chỉ góp tiền mua trụ đèn, bóng đèn mà còn hỗ trợ 100% tiền điện sử dụng thắp sáng. Đây là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự nông thôn.

Mô hình “Ánh sáng an ninh” được thực hiện ở 5/9 ấp với tổng số 12 tuyến đường, gắn 397 bóng đèn chiếu sáng vào ban đên. Tổng kinh phí thực hiện 165 triệu đồng./.

Bảo Lâm

Chia sẻ bài viết