Tiếng Việt | English

05/06/2020 - 10:13

Thuận Mỹ: Lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Người dân tích cực tham gia các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn xã.

Các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân
Các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân

Năm 2019, địa phương không xảy ra phạm pháp hình sự; các vụ vi phạm về trật tự xã hội, trật tự, an toàn giao thông giảm so với cùng kỳ. Đạt những kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tích cực tham gia của người dân trên địa bàn xã.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ - Đỗ Thành Hải cho biết: “Xã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người dân trong việc bảo đảm ANTT cơ sở; tích cực vận động người dân tham gia phong trào TDBVANTQ. Thời gian qua, xã vận động lắp 25 mắt camera ở các tuyến đường, trên 90% tuyến đường thực hiện mô hình Ánh sáng ANTT.

Song song đó, ngay từ đầu năm, Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về phong trào TDBVANTQ, lập kế hoạch liên tịch giữa các ngành trong công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng. Hàng năm, xã đều củng cố lực lượng dân phòng, Ban ANTT nông thôn”.

Mỗi khi phát động các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, địa phương luôn nhận được sự đồng tình của người dân. Chị Võ Thị Thùy Linh, ngụ xã Thuận Mỹ, chia sẻ: “Trước đây, xã chưa có mô hình Ánh sáng ANTT,  việc đi lại vào buổi tối gặp khó khăn nên khi địa phương triển khai thực hiện hệ thống chiếu sáng, mọi người rất đồng thuận. Từ đó, người dân đi lại thuận tiện hơn; tình trạng trộm cắp vặt, tai nạn giao thông cũng giảm hẳn”.

Năm 2020, xã tiếp tục vận động lắp đặt thêm 1 điểm camera ANTT tại ấp Bình Thạnh 2; đồng thời, nhân rộng mô hình Ánh sáng ANTT ở các tuyến đường ấp Bình Trị, Bình Thới và Bình An./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết