Tiếng Việt | English

12/05/2020 - 19:40

Thượng tá Mai Thành Lục tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an huyện Châu Thành

Sau hơn 1 ngày làm việc, Đại hội đảng viên Đảng bộ Công an huyện Châu Thành nhiệm kỳ XI (2020-2025) đã thành công tốt đẹp. Thượng tá Mai Thành Lục tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an huyện Châu Thành.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Phiên bế mạc Đại hội diễn ra vào chiều ngày 12/5. Đại hội bầu ra 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tá Mai Thành Lục được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an huyện Châu Thành nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an huyện Châu Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả, từ đó tội phạm và tai nạn giao thông giảm. Tệ nạn xã hội được tập trung giải quyết, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo đó, tội phạm hình sự xảy ra trên địa bàn huyện giảm 13,87% so với nhiệm kỳ trước; 100% vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong tổ chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong Đảng gắn với kiểm điểm cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII).

Đảng ủy Công an huyện luôn quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng đảng viên mới kết nạp. Trong nhiệm kỳ, có 32 đồng chí là đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng kết nạp Đảng, vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Huyện ủy - Võ Thanh Phong ghi nhận những kết quả của lực lượng công an trong huyện nhiệm kỳ qua

Bí thư Huyện ủy Châu Thành – Võ Thanh Phong ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự và kéo giảm tai nạn giao thông của lực lượng công an trong huyện. Ông Phong đề nghị ngành Công an huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đảm bảo an ninh, trật tự tại huyện nhà trong các đợt cao điểm, đặt biệt là bảo vệ an ninh Đại hội Đảng các cấp.

Đại hội Đại biểu Công an huyện là Đại hội điểm của huyện Châu Thành, sau Đại hội Huyện ủy Châu Thành tổ chức rút kinh nghiệm chung trong công tác tổ chức cho các đơn vị khác./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết