Tiếng Việt | English

14/10/2019 - 02:58

Thường trực Tỉnh ủy Long An khảo sát hoạt động hợp tác xã sản xuất rau an toàn và trao nhà tình nghĩa tại Cần Đước

Ngày 13/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được cùng đoàn lãnh đạo huyện Cần Đước đến khảo sát hoạt động của Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Phước Hòa và trao nhà tình nghĩa tại xã Phước Vân, huyện Cần Đước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được tham quan khu vực trồng rau thủy canh của Hợp tác xã

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được tham quan khu vực trồng rau thủy canh của Hợp tác xã

Hợp tác xã Phước Hòa hiện có 45 xã viên với diện tích đất sản xuất 14,5ha. Ngoài 2.000m2 nhà màng do tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng, Hợp tác xã hỗ trợ xã viên xây dựng nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm, theo phương thức thức hỗ trợ 30% vốn và cho vay không lãi 70%, để nông dân ứng dụng công nghệ cao trồng rau màu.

Hàng ngày, Hợp tác xã tiêu thụ được 50% sản lượng rau của xã viên sản xuất (khoảng 3 tấn) ở các siêu thị, trường học tại TP.HCM, số còn lại bán theo giá thị trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của hợp tác xã, đồng thời chia sẻ khó khăn của xã viên. Ông đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm, hỗ trợ Hợp tác xã tiếp tục đầu tư, hỗ trợ khoa học - kỹ thuật và đặc biệt khâu tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao đời sống xã viên.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình

Cùng ngày, Đoàn cũng đến trao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Minh Thu - gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở xã Phước Vân.

Căn nhà được xây dựng với kinh phí 90 triệu đồng, do Công ty Hữu Tài (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp.

Đây là căn Nhà tình nghĩa thứ 56 xã Phước Vân đã vận động xây dựng, trao tặng, giải quyết cơ bản vấn đề nhà ở cho gia đình chính sách trên địa bàn xã./.

Kim Khánh - Kim Thoa

Chia sẻ bài viết