Tiếng Việt | English

24/11/2015 - 15:28

Thường trực Tỉnh ủy Long An làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Sáng ngày 24/11/2015, Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Long An. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, Công ty Điện lực Long An.

Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy (phải), tiếp ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thay mặt Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Dương Quang Thành chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Ông cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Long An trong việc tạo điều kiện, giúp đỡ ngành Điện xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, tốc độ tăng trưởng ngành Điện hàng năm đạt 14%, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, hiện đại hóa lưới điện quốc gia.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục rà soát, phát triển hệ thống điện phục vụ các khu, cụm công nghiệp, đồng thời phục vụ các vùng sản xuất chuyên canh của tỉnh cũng như phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm, giúp đỡ của Tập đoàn Điện lực trong những năm qua đã đóng góp rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hiện Long An có 28 khu công nghiệp, 32 cụm công nghiệp, có 6.700 doanh nghiệp đầu tư, có 6.500 ha đất sản xuất thanh long, nhiều cánh đồng lớn sản xuất lúa, do đó nhu cầu sử dụng điện là rất lớn.

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục quan tâm, đầu tư các nguồn vốn xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống và lưới điện theo Quy hoạch phát triển của điện lực tỉnh, góp phần giúp Long An hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh./.

CTV Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết