Tiếng Việt | English

31/07/2016 - 13:34

Thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo công tác phát triển Tây Nguyên

Trên cương vị Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Thượng tướng Tô Lâm đã có chỉ đạo trong công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Tây Nguyên thời gian tới.

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, được tổ chức chiều 30/7, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên xác định, thời gian tới cần tập trung triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và phát triển rừng bền vững.

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do hạn hán, thiệt hại gần 5.500 tỷ đồng, nhưng từ đầu năm đến nay, vùng Tây Nguyên vẫn đạt mức tăng trưởng 6%.

Toàn cảnh hội nghị

Nhiều doanh nghiệp được thành lập mới, với số vốn đăng ký tăng khá, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, giáo dục - đào tạo chuyển biến tích cực…

Hội nghị thẳng thắng nhìn nhận, cơ cấu kinh tế vùng Tây Nguyên chuyển dịch chậm, môi trường đầu tư chưa được cải thiện, thương hiệu nông sản chủ lực chưa được phát huy nên đầu ra còn hạn chế.

Hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất, trong khi công tác quản lý nguồn nước còn nhiều bất cập.

Một số ngành sản xuất chủ lực của Tây Nguyên như: Cà phê, hồ tiêu, cao su… tiếp tục bộc lộ những hạn chế.

Trong khi cây hồ tiêu đang được mở rộng diện tích ồ ạt, phá vỡ quy hoạch thì diện tích cà phê già cỗi rất lớn lại chậm được tái canh.

Đặc biệt, công tác quản lý, bảo vệ rừng hết sức khó khăn, trước sự diễn biến phức tạp của tình trạng phá rừng trái phép và các đường dây buôn bán gỗ lậu quy mô lớn chưa được ngăn chặn kịp thời.

Mặc dù các chính sách ưu tiên cho vùng dân tộc thiểu số được triển khai, nhưng nguồn lực còn phân tán, nên hiệu quả xóa đói giảm nghèo chưa cao. Việc quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân di cư tự do còn nhiều bức xúc.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an - Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng, trong đó, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Tô Lâm đề nghị các địa phương trong khu vực khẩn trương triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và phát triển rừng bền vững.

Ông Tô Lâm nhấn mạnh, Ban chỉ đạo Tây Nguyên cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, địa phương để triển khai có hiệu quả Kết luận của Thủ tướng tại hội nghị giao ban với các tỉnh vùng Tây Nguyên, phấn đấu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; Xây dựng mới cơ chế đặc thù và ưu đãi phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh cho vùng Tây Nguyên. Cần thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Thực hiện các giải pháp phát triển, phục hồi rừng bền vững, phát triển thủy lợi vùng Tây Nguyên đến năm 2020 theo hướng ưu tiên các công trình trọng điểm./.

Quốc Học/VOV

Chia sẻ bài viết