Tiếng Việt | English

21/07/2020 - 11:21

Thượng úy công an Tống Duy Tân được công nhận liệt sĩ

Ngày 21/7, thông tin từ Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận liệt sĩ, trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Tống Duy Tân.

Liệt sĩ Tống Duy Tân

"Bằng Tổ quốc ghi công đã được trao tận tay cho thân nhân liệt sĩ Tống Duy Tân tại buổi Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại tỉnh Quảng Nam vào sáng cùng ngày", Thượng tá Nguyễn Văn Hửng - Phó trưởng Công an huyện Cần Đước cho biết.

Nhận được Bằng Tổ quốc ghi công, gia đình liệt sĩ Tống Duy Tân đã rất xúc động và cho biết, đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh anh dũng khi đang thực hiện nhiệm vụ bắt giữ tội phạm.

Trước đó, khoảng 2 giờ 14/11/2019, Tổ trinh sát hình sự huyện Cần Đước tuần tra chống tội phạm ban đêm trên tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đến khu vực ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng đang trộm xe ba gác máy của nhà ông Trần Hồng Thắm (46 tuổi, ngụ ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch) chạy ra đường. Ngay lúc đó, Tổ trinh sát áp sát để tổ chức bắt giữ nhưng nhóm trộm liền lên xe bỏ chạy.

Trung úy Tân cùng trinh sát đuổi theo. Lúc này, một tên ngồi sau cầm gói bột ớt ném vào mặt trinh sát truy đuổi. Do trúng ớt và bị té ngã, Trung úy Tống Duy Tân bị thương nặng chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu nhưng đã tử vong.

Bằng Tổ quốc ghi công trao cho gia đình liệt sĩ Tống Duy Tân

Theo hồ sơ, Trung úy Tân (30 tuổi) vào ngành Công an tháng 3/2010. Học xong Trung cấp Cảnh sát về nhận nhiệm vụ tại Công an huyện Đức Huệ. Do hoàn cảnh khó khăn, con mới sinh nên tháng 5/2019, anh được điều chuyển về Công an huyện Cần Đước.

Sau vụ việc trên, Công an huyện Cần Đước đã bắt người trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng trộm và chống trả người thi hành công vụ gồm: Lê Thành Đoán (26 tuổi), Trần Hà Anh (17 tuổi) cùng ngụ ấp 3 xã An Phú Đông, huyện Bình Chánh, TP.HCM và Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi), ngụ ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trước sự hy sinh anh dũng trên, đồng chí Tống Duy Tân được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Trung úy lên Thượng úy./.

Đức

Chia sẻ bài viết