Tiếng Việt | English

19/06/2018 - 04:05

Thụy Điển - Hàn Quốc 1-0: Công nghệ VAR quyết định chiến thắng

Bàn thắng của Thụy Điển có sự trợ giúp của công nghệ VAR khi xác định Claesson bị Min-Woo đốn ngã trong vòng cấm.

Granqvist (số 4) ăn mừng sau khi ghi bàn cho Thụy Điển. (Nguồn: Getty Images)

Andreas Granqvist đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Thụy Điển đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở trận đấu thứ 2 bàng F World Cup 2018.

Đáng chú ý, bàn thắng của Thụy Điển có sự trợ giúp của công nghệ VAR khi xác định Claesson bị Min-Woo đốn ngã trong vòng cấm.

Đây là bàn thắng thứ 2 tại World Cup 2018 được thực hiện từ chấm 11m, sau khi có sự hỗ trợ của VAR. Trước đó, Griezmann đã ghi bàn thắng lịch sử trong lần đầu sử dụng công nghệ này ở sân chơi World Cup.

Với chiến thắng này, Thụy Điển có 3 điểm và họ sẽ có trận đấu quan trọng với đương kim vô địch Đức ở lượt trận thứ 2.

Trong khi đó, Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ bị loại sau thất bại này, khi mà đối thủ tiếp theo sẽ phải chạm trán đội bóng mạnh hơn Thụy Điển, Mexico - đội bóng đã thắng sốc Đức 1-0./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết