Tiếng Việt | English

05/06/2017 - 15:25

Thủy Đông Khoác áo mới

Xây dựng xã văn hóa (XVH), xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An như được khoác áo mới. Điều dễ nhận thấy nhất chính là cảnh quan môi trường thay đổi; nhiều câu lạc bộ văn nghệ, thể dục - thể thao đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Phong trào xây dựng xã văn hóa góp phần huy động trẻ 5 tuổi ra mẫu giáo đạt 100%

Năm 2015, Thủy Đông phát động xây dựng XVH, phong trào được người dân đồng tình hưởng ứng. Trưởng Công an xã Thủy Đông - Nguyễn Trung Tình cho biết: “Trong phong trào xây dựng XVH, công an đảm nhiệm tiêu chí an ninh, trật tự. Vì vậy, chúng tôi tích cực vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự với nhiều mô hình: Cổng phòng chống tội phạm, Ánh sáng an ninh, trật tự,... Bên cạnh đó, còn lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể. Kết quả, tình hình trộm cắp trên địa bàn giảm, tai nạn giao thông được hạn chế, nhiều năm liền, xã đạt danh hiệu vững mạnh về an ninh, trật tự”.

Về Thủy Đông hôm nay, điều dễ nhận thấy nhất là hạ tầng giao thông phát triển; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng lên; công tác an sinh xã hội huy động được nhiều đối tượng tham gia.

Ông Lê Văn Thành, ngụ ấp Voi Đình, cho biết: “Trước đây, người dân đi lại chủ yếu bằng xuồng, ghe, nông sản làm ra thường bị thương lái ép giá, vỏ thuốc trừ sâu và xác động vật bỏ trôi theo sông, rạch ảnh hưởng đến môi trường,... Giờ đây, địa phương khắc được tình trạng này, nhất là từ khi phát động phong trào xây dựng XVH. Hàng năm, bản thân tôi và gia đình đóng góp gần 100 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội nhằm góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn”.

Dự kiến cuối năm 2017, xã được công nhận XVH. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; hộ nghèo còn 42 hộ (chiếm 2,7%); 99% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 4/4 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 100% hộ đăng ký gia đình văn hóa, cuối năm có 97,6% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; có 16 câu lạc bộ văn nghệ, thể dục - thể thao;...

Xây dựng xã văn hóa góp phần thay đổi diện mạo quê hương

Tuy nhiên, phong trào xây dựng XVH ở Thủy Đông còn gặp khó khăn, người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thu nhập không cao nên công tác xã hội hóa chưa nhiều; hoạt động của các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục - thể thao chưa được thường xuyên,...

Để khắc phục tình trạng đó, Chủ tịch UBND xã Thủy Đông - Phan Vũ Cường cho rằng: “Thời gian tới, xã tiếp tục nâng chất những tiêu chí đạt nhưng còn thấp; phối hợp tốt các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động thành viên trong các câu lạc bộ tích cực tham gia sinh hoạt định kỳ; phấn đấu đến năm 2018 đạt xã nông thôn mới,...”./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết