Tiếng Việt | English

14/05/2019 - 14:02

Thủy Tây: Nỗ lực “về đích” xã nông thôn mới cuối năm 2019

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đạt 17/19 tiêu chí (TC) nông thôn mới (NTM). Xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực, chủ động khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhằm phấn đấu “về đích” xã NTM vào cuối năm 2019.

Điểm xuất phát thấp

Thủy Tây là xã thuần nông, điều kiện kinh tế nhiều khó khăn. Năm 2010, khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã chỉ đạt 11 TC. Xác định công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng nên xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM. Nhiều phong trào thi đua như “Nhà sạch, ngõ đẹp”, “Làm kinh tế giỏi”,... được phát động sôi nổi ở các xóm, ấp. Từ đó, phong trào chung sức xây dựng NTM lan tỏa rộng khắp, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, xã đạt 17/19 TC, hứa hẹn “về đích” theo lộ trình.

Trường Mẫu giáo Thủy Tây đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

Theo đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa có sức cạnh tranh cao. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.Hiện hộ nghèo của xã chỉ còn 33/1.172 hộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng/năm. Xã phấn đấu đến cuối năm 2019, bình quân thu nhập đầu người đạt 45 triệu đồng/năm.

Kết cấu hạ tầng như cơ sở vật chất văn hóa, đường giao thông, trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng khang trang.Xã đang nâng cấp, sửa chữa 4/4 trụ sở ấp văn hóa với kinh phí dự toán 200 triệu đồng. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã được xây dựng khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, đoàn thể tổ chức hội, họp, tập huấn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân.

Do hệ thống kênh, mương chằng chịt nên xã xác định TC giao thông nông thôn là TC khó, cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện. Từ năm 2017 đến nay, xã huy động khoảng 3 tỉ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, nhất là thực hiện bêtông các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Giáp (ấp 2, xã Thủy Tây) chia sẻ: “Người dân chúng tôi ai cũng phấn khởi khi biết Thủy Tây được chọn xây dựng xã NTM. Trước đây, tuyến đường kênh Dương Văn Dương liên ấp 1 và ấp 4 là đường đất, mùa mưa sình lầy, đi lại khó khăn. Từ khi được chính quyền địa phương quan tâm nâng cấp, mở rộng và bêtông, người dân tự nguyện hiến đất, ngày công lao động, tích cực chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, giữ gìn vệ sinh môi trường. Riêng gia đình tôi hiến 500m2 đất để xây dựng và trồng cây kiểng hai bên tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường thêm sạch đẹp, thoáng mát”.

Huy động mọi nguồn lực

Xã tập trung phát triển sản xuất bền vững, ưu tiên phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp từng vùng đất và phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần nâng cao thu nhập cũng như phát triển KT-XH địa phương. Xã chú trọng giữ vững, nâng chất các TC đã đạt; tập trung triển khai thực hiện 2 TC chưa đạt là giao thông và môi trường.

Đường giao thông địa bàn xã được đầu tư xây dựng khang trang

Đường giao thông địa bàn xã được đầu tư xây dựng khang trang

Toàn xã có 8km đường trục xã, trong đó có 4km được đal hóa; 4 tuyến đường trục ấp với tổng chiều dài 23,2km, hiện có 20,7km được triển khai đal hóa đạt chuẩn NTM. Đường trục ngõ, xóm, trục chính nội đồng gồm 6 tuyến, dài 29,2km đang tiến hành thi công. Về TC môi trường, hiện hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%, trong đó 13,2% hộ dân sử dụng nước sạch. Xã đang nâng cấp, sửa chữa 4 giếng nước tại ấp 2, 3 và 4, với quy mô 600 hộ dân sử dụng, kinh phí 360 triệu đồng/giếng; xây dựng mới 1 giếng nước tại ấp 1 với quy mô 500 hộ dân sử dụng, kinh phí gần 5,6 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 2,3 tỉ đồng. Phấn đấu cuối năm 2019, xã có 55% hộ dân sử dụng nước sạch.

Chủ tịch UBND xã Thủy Tây - Nguyễn Văn Thiết cho biết: “Để đạt chuẩn xã NTM cuối năm 2019, chúng tôi đề nghị các ngành chuyên môn huyện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản do đơn vị làm chủ đầu tư. Riêng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phân công từng ngành, từng thành viên phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hiệu quả”.

Với sự chủ động, khẩn trương và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin rằng đường “về đích” xã NTM của Thủy Tây sẽ theo đúng lộ trình đề ra./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết