Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Tích cực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại

 Đức Huệ là 1 trong 6 huyện, thị biên giới của tỉnh, là địa bàn trọng điểm về tình hình buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép từ biên giới Campuchia đưa vào nội địa tiêu thụ. Bằng nhiều biện pháp và sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống, ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới cơ bản có giảm; tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại từng thời điểm vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Phương tiện, tang vật trong vụ buôn lậu do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ

Từ khi Mỹ Quý Tây được nâng cấp lên cửa khẩu quốc gia, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, các hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa, thăm thân, du lịch thuận lợi. Tuy nhiên, các đối tượng đã lợi dụng chính sách mở rộng trong giao thương tìm cách móc nối, lôi kéo những thành phần không nghề nghiệp tham gia vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới chuyển sâu vào nội địa, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, mật phục chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển xe gian qua biên giới.

Trung tá Phạm Văn Thắng - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết: Được sự quan tâm sâu sát của Thường vụ Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các xã, những năm qua, ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã điều tra, khám phá nhiều chuyên án có quy mô, bắt giữ  nhiều đối tượng trong các đường dây ổ nhóm vận chuyển ma túy và tiền chất ma túy qua biên giới. Năm qua, ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã tổ chức tuần tra, mật phục, chống xâm nhập, buôn lậu, bắt giữ 31 vụ/3 đối tượng tang vật thu giữ gồm 0,0717gram ma túy đá, 173.760 gói thuốc lá ngoại, 400 gói bột ngọt hiệu Ajinomoto, 11 xe môtô, 2 xe ôtô, 4 xuồng là phương tiện vận chuyển hàng lậu; bắt giữ 54 vụ/72 xe môtô không rõ nguồn gốc, xử phạt hành chính 49 vụ/202 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép với số tiền 357.400.000 đồng, phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ 8 vụ/10 đối tượng xuất nhập cảnh mang quá số tiền quy định, không làm thủ tục khai báo với số tiền 771.463.000 đồng,… Với tinh thần cảnh giác, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống các loại tội phạm, ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã được Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chỉ đạo 389 UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao nhiều bằng khen, giấy khen.

Khi hỏi về tình hình buôn lậu trong dịp Tết Nguyên đán diễn ra trên địa bàn, Đại úy Lê Trọng Tình - Đồn phó Nghiệp vụ ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết: Qua công tác nắm tình hình, theo dõi đối tượng cũng như các diễn biến khác, tình hình buôn lậu có giảm 60-70% so với cùng kỳ. Chúng hoạt động hết sức táo bạo, luôn mang theo vũ khí để đối phó khi cần thiết với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoặc sử dụng người nhà để áp đảo tinh thần lực lượng khi chúng bị bắt nhằm giải vây và tẩu tán tang vật vi phạm. Do đó, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phải đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau về mọi mặt, kết hợp nhuần nhuyễn các biện pháp nghiệp vụ, cũng như bản lĩnh vững vàng, mỗi khi triển khai phối hợp đấu tranh, tranh thủ chớp thời cơ để hành động. Chính sự đoàn kết, kiên quyết đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, trong năm qua, ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ vi phạm pháp luật. Một trong những biện pháp hữu hiệu góp phần làm cho tình hình buôn lậu, gian lận thương mại giảm, đó là cấp ủy, Ban Chỉ huy ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành việc không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng trái phép; hiểu rõ tác hại của hàng giả, hàng kém chất lượng; nâng cao ý thức đấu tranh tự bảo vệ quyền lợi chính mình; phối hợp các cơ quan chức năng trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đồng thời, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, phối hợp các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, mật phục ngăn chặn buôn lậu; xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây buôn bán, vận chuyển hàng cấm từ nước ngoài vào nội địa.

M.LUẬN

Chia sẻ bài viết