Tiếng Việt | English

11/03/2020 - 11:13

Đồn Biên phòng Bến Phố

Tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở để sàng lọc, phát hiện sớm, cách ly theo quy định đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân khu vực biên giới, hành khách qua lại biên giới cách phòng, chống bệnh dịch.

Đồn Biên phòng Bến Phố hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch bệnh
Đồn Biên phòng Bến Phố hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch bệnh

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cử nhiều đoàn công tác xuống các địa bàn trọng điểm để kiểm tra, hướng dẫn và nắm bắt tình hình dịch bệnh; triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình từ xa, từ bên ngoài biên giới, chủ động xây dựng phương án xử lý; triển khai lực lượng bám, nắm địa bàn; tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới; thực hiện các biện pháp phun thuốc khử khuẩn;…

Đồn Biên phòng (ĐBP) Bến Phố (xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng) quản lý đường biên giới dài 22,5km qua 2 xã Hưng Điền A và Khánh Hưng. Những ngày qua, người dân qua lại khu vực biên giới đều được kiểm tra, đo thân nhiệt và giám sát y tế chặt chẽ. Ngoài ra, cán bộ ĐBP Bến Phố còn phối hợp chính quyền 2 xã Hưng Điền A và Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cũng như vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân. 

Đại úy Nguyễn Hữu Trí - Chính trị viên ĐBP Bến Phố, cho biết: Đồn có 4 trạm và 1 chốt. Ngay từ đầu tháng 02-2020 đến nay, cán bộ, chiến sĩ luôn “căng mình” trên khu vực biên giới để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân qua lại cửa khẩu, đồng thời hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh. Những trường hợp nghi ngờ sẽ được tổ công tác đưa về phòng cách ly được đơn vị bố trí tại các trạm và báo cáo cơ quan y tế của huyện hỗ trợ. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy đơn vị cũng đã gặp trực tiếp và trao đổi với Đồn X15, X16 Cảnh sát bảo vệ biên giới Công an tỉnh Svay Rieng và Trung đội 2, Trung đội 3 Bộ đội Bảo vệ biên giới Quân đội Hoàng gia Campuchia về tình hình dịch bệnh cũng như việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp tốt trong công tác phòng, chống dịch tại khu vực đường mòn, lối mở.

Trung úy Tạ Quang Thanh - Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Tà Nu, chia sẻ: Những ngày đầu, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng người dân qua lại biên giới không đeo khẩu trang khá nhiều, qua những lần tuyên truyền, nhắc nhở, đến nay, hầu hết người dân đều có ý thức đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe. Chúng tôi thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại biên giới, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bố trí thêm hệ thống bồn nước rửa tay sát trùng cho người dân khi qua lại biên giới,…/.

Minh Luận - Việt Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích