Tiếng Việt | English

31/10/2018 - 23:00

Tiền Giang: Hai bệnh nhi tử vong vì sốt xuất huyết và tay chân miệng

Sở Y tế Tiền Giang cho biết tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đang diễn biến phức tạp, đã có 2 ca tử vong trên địa bàn tỉnh này.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bệnh tay chân miệng - Ảnh: Phi Phụng

Ngày 31/10, bác sĩ Trần Thanh Thảo - giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, cho biết tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp.

"Đã có 2 ca tử vong, 1 ca sốt xuất huyết và 1 ca tay chân miệng. Hiện Sở y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn, khẩn trương giám sát, tập trung tuyên truyền để người dân quan tâm chống dịch", bác sĩ Thảo nói.

Cụ thể ngày 27/10, bệnh nhi Đặng Ngọc Tấn T. (2 tuổi, ngụ xã Thiện Trí, huyện Cái Bè) tử vong do mắc bệnh tay chân miệng độ IV (độ cực kỳ nguy hiểm) ngày thứ 3.

Một trường hợp trẻ mắc tay chân miệng, các nốt phồng rộp nổi nhiều ở lòng bàn chân - Ảnh: Phi Phụng

Trước đó ngày 19/10, bệnh nhi Điêu Thị Vũ H. (7 tuổi, ngụ xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây) cũng đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue, sốc kéo dài, tổn thương đa cơ quan.

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang, tính từ đầu năm đến cuối tháng 10/2018, toàn tỉnh có gần 2.365 trường hợp mắc tay chân miệng. Các huyện có số ca mắc cao là Cái Bè, Cai Lậy và Gò Công Đông.

Còn đối với bệnh sốt xuất huyết, toàn tỉnh Tiền Giang có 1.576 trường hợp mắc phải, trong đó các huyện Cái Bè, Châu Thành, Cai Lậy có số ca mắc bệnh cao./.

Hoài Thương/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết