Tiếng Việt | English

08/12/2019 - 15:52

Tiền Giang: Trộm chó ép xe làm 1 công an viên bị thương

Trên đường tẩu thoát, 2 tên trộm chó đã ép xe khiến 1 công an viên té ngã, bị thương.

Hai tên trộm chó bị công an bắt giữ. Ảnh: Lê Lang
Chiều 08/12, Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hoàng (48 tuổi) và Lê Tấn Hải (26 tuổi, cùng ngụ TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi trộm chó và tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày (08/12), tổ công tác của Công an xã Bình Trưng, H.Châu Thành tổ chức tuần tra trên huyện lộ 36, phát hiện 2 thanh niên đi cùng xe máy BS 64B1 - 753.26 chở túi xách và bao ni lông lớn có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, cả 2 không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác tiến hành truy đuổi.

Trong lúc truy đuổi, 2 người này nhiều lần điều khiển xe lạng lách, đánh võng ép xe của tổ công tác làm cho xe của công an viên Ngô Hoàng Anh té ngã bị thương. Tiếp tục truy đuổi, tổ công tác bắt được Hoàng, riêng Hải nhảy xuống xe chạy trốn. Đến 5 giờ cùng ngày, Hải bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, bên trong bao ni lông có chứa 3 con chó đã chết, trên miệng chó có quấn băng keo đen. Bên trong túi xách có chứa súng điện tự chế, bình kích điện, bình xịt hơi cay, ná thun cùng nhiều tang vật dùng đi trộm chó.

Bước đầu, Hoàng khai nhận chở Hải đi trộm chó ở các xã thuộc H.Cái Bè và đến xã Bình Trưng, H.Châu Thành thì bị bắt./.

Theo Thanh niên

Chia sẻ bài viết