Tiếng Việt | English

13/05/2019 - 09:03

Tiếp tục củng cố, nâng chất công tác Đội và phong trào thiếu nhi

Năm học 2018-2019, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Long An được Hội đồng Đội (HĐĐ) các cấp quan tâm, triển khai với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, mang lại ý nghĩa thiết thực. Phó Chủ tịch HĐĐ tỉnh - Trần Quốc Quân dành cho phóng viên (PV) Báo Long An online cuộc trao đổi liên quan đến vấn đề này.

► PV: Xin anh cho biết một số thành tích nổi bật của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh trong năm học 2018-2019?

Anh Trần Quốc Quân: Với chủ đề “Thiếu nhi Long An học tập tốt, rèn luyện chăm”, năm học 2018-2019, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, phong trào Thiếu nhi Long An thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy được HĐĐ các cấp triển khai sâu, rộng, tạo môi trường thuận lợi để thiếu nhi phát triển nhân cách, trí tuệ, ra sức thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết về biển, đảo quê hương luôn được liên đội các trường quan tâm, thực hiện

Công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết về biển, đảo quê hương luôn được liên đội các trường quan tâm, thực hiện

Công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết về lịch sử, truyền thống dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh được HĐĐ các cấp và các liên đội triển khai với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng: Hoạt động Về nguồn tại các địa chỉ đỏ; hội thi tìm hiểu kiến thức lịch sử, giới thiệu về các khu di tích lịch sử, cách mạng, các nhân vật lịch sử,...
Phong trào Học tập tốt, lao động tốt cũng được liên đội các trường trong tỉnh duy trì, phát động thông qua các mô hình: Tiết học tốt, Tuần học tốt, Hoa điểm 10, Sao chăm học, Vở sạch chữ đẹp, Đôi bạn cùng tiến,... Đồng thời, liên đội trường còn quan tâm tổ chức, thành lập các loại hình câu lạc bộ sở thích, đội tuyên truyền măng non,... Qua đó, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu.

► PV: Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2019), HĐĐ các cấp trong tỉnh có những hoạt động nào hưởng ứng, thưa anh?

Anh Trần Quốc Quân: Hàng năm, hưởng ứng kỷ niệm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5), HĐĐ các cấp thường tập trung lồng ghép vào các hoạt động trong Tháng hành động Vì trẻ em. Theo đó, năm nay, HĐĐ các cấp đặc biệt quan tâm đến thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, biên giới bị yếu thế, nhà nghèo, bị tai nạn, thương tích,... Ngoài tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vào dịp hè: Ngày hội Thiếu nhi tiến bước dưới Đoàn, Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ, Nghi thức Đội,... HĐĐ các cấp còn thành lập các câu lạc chuyên hướng về cơ sở, ghi nhận những tâm tư, tình cảm của thiếu nhi, kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ theo đúng Luật Trẻ em hiện hành.

Riêng HĐĐ cấp tỉnh sẽ tập trung tổ chức một số hoạt động trọng tâm: Chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa Bí thư Tỉnh ủy với thiếu nhi năm 2019; Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Long An lần thứ X năm 2019; Ngày hội Hoa phượng đỏ năm 2019; Học kỳ trong quân đội;... Qua đó, giúp lực lượng thiếu nhi trong tỉnh có dịp gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, nêu những kiến nghị, đề xuất chính đáng của mình; các sở, ngành liên quan kịp thời tôn vinh những gương đội viên Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu trong năm học 2018-2019 cũng như tạo điều kiện cho thiếu nhi có sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn trong dịp hè.

► PV: Bên cạnh những kết quả, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh hiện còn gặp những khó khăn nào?

Anh Trần Quốc Quân: Thời gian qua, mặc dù nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nhưng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn gặp một số khó khăn nhất định. Ngoài thiếu kinh phí hoạt động, cơ sở phục vụ việc tổ chức phong trào Đội tại một số liên đội trường vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế. Đồng thời, đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được bổ nhiệm mới tương đối nhiều, thiếu kinh nghiệm, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Đội tại các liên đội,... 

Ngày hội Hoa phượng đỏ giúp các em rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng sống, chuẩn bị bước vào năm học mới

Ngày hội Hoa phượng đỏ giúp các em rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng sống, chuẩn bị bước vào năm học mới

► PV: Vậy HĐĐ tỉnh có những giải pháp nào nhằm khắc phục những tồn tại trên, góp phần củng cố, nâng chất công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong tỉnh?

Anh Trần Quốc Quân: Để công tác Đội và phong trào thiếu nhi ngày càng hoạt động sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực, ngoài tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động HĐĐ các cấp, HĐĐ tỉnh còn chỉ đạo HĐĐ cấp huyện chủ động phối hợp ngành giáo dục xây dựng kế hoạch hoạt động ngay đầu mỗi năm học; HĐĐ cấp xã chủ động phối hợp liên đội trường triển khai tốt các chỉ tiêu, nội dung công việc theo kế hoạch đề ra.

Đồng thời, HĐĐ tỉnh thường xuyên kiểm tra công tác Đội ở cơ sở; nghiên cứu nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo của liên đội trường; tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cán bộ, giáo viên Tổng phụ trách Đội. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động Đội, cải tiến sinh hoạt Sao nhi đồng,...

► PV: Xin cảm ơn anh!

Phong Nhã (thực hiện)

Chia sẻ bài viết