Tiếng Việt | English

02/06/2020 - 12:50

Tiếp tục duy trì các chốt phòng, chống Covid-19 trên tuyến biên giới

Hiện nay, tình hình dịch bệnh có chuyển biến tích cực nhưng không vì thế mà chủ quan, lơ là, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An vẫn duy trì các chốt chặn kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 dọc tuyến biên giới.


Tiếp tục duy trì các chốt phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giớiTiếp tục duy trì các chốt phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới

Tiếp tục duy trì các chốt phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới
Tại các chốt chặn, lực lượng BP phối hợp công an, quân sự địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ chốt, duy trì trực 24/24 giờ; vừa kiểm soát chặt chẽ, không để người từ ngoại biên xâm nhập vào nội địa, vừa phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

Theo Thượng tá Dương Văn Dược - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan qua đường biên giới từ những người nhập cảnh về nước cũng như thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh, BĐBP tỉnh huy động lực lượng kiểm soát chặt chẽ các khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. 

Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: Đơn vị quản lý, bảo vệ 9,5km đường biên giới thuộc địa bàn 2 xã Bình hiệp và Bình Tân, thị xã Kiến Tường. Thời gian qua, đơn vị tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới. Đồn thành lập các chốt kiểm soát dã chiến trên khu vực có đường mòn, lối mở, 2 bên cánh gà cửa khẩu và 1 tổ tuần tra lưu động huy động quân số cơ động trực 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ người xuất, nhập cảnh, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Từ ngày 15/3 đến ngày 25/5, đơn vị tiếp nhận 93 trường hợp nhập cảnh, trong đó có 20 trường hợp nhập cảnh trái phép, vận động 106 người quay lại; phối hợp lực lượng chức năng xử lý theo quy định và phối hợp chính quyền địa phương tiến hành cách ly tập trung các trường hợp này. Ngoài ra, đã phát hiện 15 vụ buôn lậu, bắt giữ 35.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, 16 con heo, 10.100 gói thuốc lá ngoại các loại, 5 xe môtô; các vụ việc đều được đơn vị lập biên bản đề nghị xử lý theo quy định.

Tặng quà phòng, chống dịch

Tặng quà phòng, chống dịch

“Hiện đồn tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục duy trì các chốt chặn phòng dịch tạm thời trên tuyến biên giới; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn bố trí lực lượng chốt chặn ở các đường mòn, lối mở, khu vực 2 bên cánh gà cửa khẩu, kiên quyết đấu tranh với đối tượng buôn lậu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh đối với các công dân trở về từ vùng dịch phía bên kia biên giới đưa đến điểm cách ly theo đúng quy định” - Trung tá Phạm Thành Trung thông tin thêm.

Thấu hiểu những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia tổ chốt chặn tạm thời phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm hỗ trợ, trang bị đồ dùng, bảo hộ y tế; thăm hỏi, động viên, tặng quà các lực lượng tham gia tổ chốt chặn, tổ tuần tra biên giới, giúp cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, nhằm biểu dương, khích lệ kịp thời cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao bằng khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết