Tiếng Việt | English

05/10/2019 - 16:34

Tiếp tục hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Đó là chỉ đạo của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn- Lê Quốc Phong tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành tổng kết 10 năm thực hiện phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới vào 05/10.

Tại điểm cầu Long An, Phó Bí thư Tỉnh đoàn – Lê Thị Cẩm Tú chủ trì hội nghị 

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, thời gian tới, Đoàn Thanh niên các cấp cần tập trung tuyên truyền cách làm mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt, chú trọng việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm số lượng hộ nghèo do thanh niên làm chủ; tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn.

10 năm qua, Đoàn Thanh niên các cấp làm mới hơn 10.800km đường giao thông nông thôn; lắp đặt đèn thắp sáng gần 95.000km đường; trồng hoa, cây xanh tại 4.466 tuyến đường; xây mới 2.116 cầu, xóa 12.516 nhà tạm, dột nát;...

Nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan, bảo vệ môi trường được duy trì và phát huy hiệu quả: Vì một Việt Nam xanh, Hạnh phúc xanh, Chống rác thải nhựa, Đường hoa thanh niên, Hành trình thứ 2 của lốp xe,…

10 năm qua, Đoàn Thanh niên cả nước trồng hoa, cây xanh tại trên 4.466 tuyến đường giao thông nông thôn

Các cấp bộ Đoàn có nhiều giải pháp nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, mạnh dạn của thanh niên tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn. 10 năm qua, Đoàn Thanh niên cả nước phát triển 890 hợp tác xã, 2.091 tổ hợp tác thanh niên, 17.128 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế. Đến tháng 6/2019, dư nợ của Đoàn Thanh niên qua Chương trình ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội trên 26.500 tỉ đồng./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết