Tiếng Việt | English

16/01/2017 - 13:37

Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển, gọi công dân nhập ngũ

Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2017 đạt chất lượng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các địa phương hoàn tất công tác khám sức khỏe và tiếp tục triển khai bước tuyển chọn những thanh niên (TN) bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn để chuẩn bị phát lệnh gọi lên đường nhập ngũ.


Sở Y tế phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giám sát công tác khám sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại huyện Mộc Hóa

Nâng cao chất lượng tuyển quân

Yêu cầu tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2017 là tiếp tục nâng cao chất lượng, tuyển, gọi TN nhập ngũ, góp phần xây dựng cơ sở chính trị cho các địa phương. Vì vậy, Hội đồng NVQS tỉnh Long An yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương; kiện toàn Hội đồng NVQS, Hội đồng Khám sức khỏe, phát huy năng lực, trách nhiệm của ban, ngành, đoàn thể giúp UBND các cấp tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân 3 cấp, không để xã trắng không giao chỉ tiêu tuyển quân.

Phát lệnh gọi nhập ngũ, tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu chính thức nhưng cũng không thấp hơn 5% nhằm bảo đảm quân số trước khi giao quân. Các địa phương cần ưu tiên chọn gọi nhập ngũ những TN có sức khỏe loại 1, loại 2 và ưu tiên xét duyệt TN có trình độ từ cao đến thấp (từ đại học, cao đẳng, trung cấp đến tốt nghiệp THPT).

Hội đồng NVQS tỉnh còn yêu cầu các địa phương cần tổ chức thực hiện tốt “3 bình cử, 4 công khai” rộng rãi trong nhân dân ở từng khu phố, xóm, ấp. Thực hiện đúng quy trình xét duyệt từ cấp xã trở lên một cách chặt chẽ: Xét duyệt về chính trị, đạo đức, sơ tuyển sức khỏe; hoàn cảnh kinh tế gia đình,... Những công dân trúng tuyển về sức khỏe là đủ điều kiện nhập ngũ, không có lý do để hoãn (ngoại trừ các trường hợp phát sinh đặc biệt do điều kiện khách quan).

Cơ quan công an chịu trách nhiệm thẩm tra về chính trị, đạo đức, cơ quan y tế chịu trách nhiệm về mặt sức khỏe, cơ quan quân sự chịu trách nhiệm chung để làm rõ và bổ sung hồ sơ tân binh khi đơn vị yêu cầu. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật NVQS,... Các huyện, thị xã, thành phố chú trọng tổ chức hội trại tòng quân ở trung tâm văn hóa, khu di tích lịch sử cách mạng. Nghi thức tổ chức lễ giao, nhận quân phải được tiến hành chu đáo và trang nghiêm.


Khám tuyển sức khỏe cho thanh niên đủ điều kiện thực hiện NVQS huyện Mộc Hóa

Năm 2017, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển quân vào các đơn vị quân đội cho tỉnh Long An là 1.500 công dân. Theo kế hoạch của Hội đồng NVQS tỉnh, năm 2017, mỗi huyện, thị xã, thành phố tuyển chọn đảng viên nhập ngũ từ 2% trở lên, đảng viên dự bị phải được kết nạp trên 6 tháng tính đến ngày giao quân.

Chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình

Trung tá Nguyễn Văn Tổng - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mộc Hóa cho biết: “Ban CHQS huyện phối hợp công an, y tế và các cơ quan là thành viên của Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo Hội đồng NVQS xã rà soát TN trong độ tuổi theo luật và phân loại, xác định đối tượng tạm miễn, tạm hoãn hoặc đủ điều kiện gọi khám sức khỏe. Sau đó, Hội đồng NVQS xã niêm yết công khai danh sách TN khám tuyển tại xã và các nơi công cộng, đồng thời tiến hành đọc danh sách phát trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân biết, phản hồi ý kiến. Trong lần khám tuyển sức khỏe này, Hội đồng NVQS huyện phát lệnh gọi 64 TN. Theo đó, có 100% TN có lệnh gọi hăng hái tham gia khám tuyển. Kết quả khám trúng tuyển 60/64 (đạt 93,75%). Trong số này, Hội đồng NVQS huyện sẽ chỉ đạo Hội đồng NVQS xã tổ chức bình cử chọn 32 TN nhập ngũ”.

Huyện Tân Hưng cũng thực hiện xong công tác khám tuyển sức khỏe. Theo Trung Tá Phạm Hồng Vân - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, huyện có 100% TN (124 TN) có lệnh gọi hăng hái đi khám tuyển NVQS. Kết quả khám trúng tuyển đạt 72,58%, trong đó sức khỏe loại 1, loại 2 là 79 TN, chiếm 63,7%. Đặc biệt, trong số những TN trúng tuyển, có 13 TN trình độ cao đẳng và đại học. Theo chỉ tiêu, Hội đồng NVQS huyện sẽ tuyển chọn gọi nhập ngũ 62 TN. Từ đây đến ngày giao quân, Hội đồng NVQS huyện sẽ quản lý chặt công dân trúng tuyển, hoàn thành hồ sơ và chốt hồ sơ với các đơn vị nhận quân; tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân thật trang nghiêm, nhanh, gọn và đúng quy định”.

Cũng như huyện Mộc Hóa và Tân Hưng, Ban CHQS huyện Cần Giuộc cùng các cơ quan là thành viên Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo Hội đồng NVQS xã, thị trấn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động gia đình và công dân chấp hành tốt lệnh gọi khám sức khỏe đúng thời gian quy định. Theo đó, huyện phát lệnh gọi khám 310 TN trong độ tuổi nhập ngũ ở 17 xã, thị trấn trong huyện, 100% TN nghiêm túc đi khám tuyển sức khỏe theo lệnh gọi, kết quả có 223 TN trúng tuyển (đạt 71,93%); trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 là 154 TN. Đặc biệt, trong số TN trúng tuyển sức khỏe có 6 đảng viên; 52 TN có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học.

Trung tá Võ Văn Mười - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cần Giuộc thông tin: “Những TN bảo đảm yêu cầu về sức khỏe được đưa vào danh sách để tổ chức bình cử, bình nghị và giao quân cho các đơn vị là 155 TN theo chỉ tiêu của tỉnh. Từ nay đến ngày giao quân, Hội đồng NVQS huyện sẽ hợp đồng các đơn vị chốt danh sách giao, nhận quân; phối hợp địa phương tuyên truyền, vận động, giáo dục, nắm tình hình công dân chuẩn bị nhập ngũ và công tác hậu phương quân đội. Đồng thời, tổ chức hội trại tòng quân chu đáo, trang trọng, có tính giáo dục cao”.

Các địa phương còn lại trong tỉnh cũng triển khai tốt công tác khám tuyển để chuẩn bị cho tuyển quân vào ngày 16-2-2017. Công tác tuyển quân năm nay được Hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, chú trọng đến chất lượng theo đúng Luật NVQS năm 2015./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết