Tiếng Việt | English

07/12/2016 - 14:38

Tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống xã hội

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam - Phạm Thị Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Hoàng Văn Liên dự hội nghị Tổng kết công tác Hội NCT tỉnh Long An năm 2016 được tổ chức sáng ngày 7/12/2016, tại TP.Tân An, tỉnh Long An.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Long An - Nguyễn Văn Nhung nêu: Phát huy vai trò NCT trong đời sống xã hội, năm 2016, NCT tham gia hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, làm tốt việc gây quỹ NCT, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Hội tham gia vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ an ninh biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương,…Đặc biệt, NCT với vai trò và uy tín của mình tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, làm tốt công tác vận động, làm gương cho các thế hệ sau noi theo.

Năm 2016, Hội NCT tỉnh kết nạp 7.596 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 135.170 người, đạt 88% tổng số NCT. Toàn tỉnh hiện có đủ Ban đại diện Hội NCT cấp huyện, xã và 1.049 chi hội. Hoạt động của NCT ngày càng nền nếp, nhất là tại các Hội NCT cấp huyện; xây dựng các mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ, Quỹ chăm sóc NCT,...


Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng giấy khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc hoạt động NCT

Trong năm, Hội NCT các cấp tổ chức chúc thọ 1.324 cụ trên 90 tuổi và tròn 100 tuổi. Các cấp hội tham mưu đề xuất chính quyền vận động nhà hảo tâm thăm, chúc tết NCT nghèo, neo đơn, khuyết tật với số tiền và quà trị giá 9,5 tỉ đồng.

Tại hội nghị có nhiều ý kiến đóng góp để hoạt động hội ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế NCT trong đời sống xã hội. Các đơn vị cũng nêu những khó khăn như: Một số nơi, chính quyền chưa quan tâm sâu sát đến hoạt động Hội NCT; tại một số cơ sở, việc vận động NCT tham gia hoạt động và vận động gây quỹ còn gặp khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Nhung, trong năm 2017, Ban đại diện Hội NCT sẽ phát động xây dựng mô hình NCT tham gia chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường tại một số xã điểm. Ngoài ra, còn tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, thể dục dưỡng sinh, gây quỹ chăm sóc NCT và đẩy mạnh hoạt động hội.

Dịp này, Ban đại diện Hội NCT tỉnh phát động phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng" năm 2017./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết