Tiếng Việt | English

21/06/2016 - 17:05

Tiếp tục vào tù vì “mê” cờ bạc

Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa ra trại năm 2013 và chưa được xóa án tích, Hồ Duy Lân lại tiếp tục phạm tội chỉ vì ham mê cờ bạc.

Ngày 20-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Hồ Duy Luân (SN 1986), ngụ ấp 4, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Vào ngày 24-7-2015, Nguyễn Công Danh (SN 1988), ngụ đường Mai Thị Tốt, khu phố 5, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức có nhu cầu vay tiền để kinh doanh, buôn bán nên điện thoại nhờ bạn là Phạm Minh T. (SN 1990), ngụ đường Võ Công Tồn, khu phố 3, thị trấn Bến Lức giới thiệu người cầm giấy chứng nhận đăng ký xe môtô giùm.

Hồ Duy Luân tại cơ quan điều tra

Sau đó, T. giới thiệu bạn là Hồ Duy Luân và cho số điện thoại của Luân để Danh điện gặp. Danh điện thoại và hẹn gặp Luân tại một quán cà phê. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Danh điều khiển xe môtô hiệu Yamaha, loại Exciter, biển kiểm soát 62N1-120.59 đến quán cà phê gặp Luân nhờ cầm giấy chứng nhận đăng ký xe môtô 20 triệu đồng. Luân xem giấy tờ xong, kêu Danh cho mượn xe môtô này để đi gặp người nhận cầm, xem xe rồi lấy tiền.

Sau khi mượn được xe và giấy tờ xe, Luân điều khiển xe một mình đến chợ Bình Chánh, TP.HCM để gặp một người tên Chánh (không rõ địa chỉ, Luân chỉ quen biết qua điện thoại). Sau khi xem xe và giấy tờ xe, Chánh đồng ý cầm giấy chứng nhận đăng ký xe với số tiền 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Chánh đi rút tiền thì máy rút tiền bị sự cố không rút tiền được nên hẹn ngày khác nhận tiền.

Luân điều khiển xe môtô 62N1-120.59 của Danh quay lại quán cà phê để trả xe. Trên đường đi, Luân nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của Danh đem cầm lấy tiền qua casino (Campuchia) đánh bạc và tiêu xài. Nghĩ là làm, Luân không trả xe cho Danh mà điều khiển xe đến tiệm cầm đồ ở huyện Đức Hòa, lấy 22 triệu đồng, sau đó đến cửa khẩu Tho Mo, huyện Đức Huệ, qua biên giới Campuchia, vào casino đánh bạc thua hết tiền.

Một ngày sau, Luân quay lại tiệm cầm đồ ở huyện Đức Hòa đã cầm xe trước đó kêu bán xe 62N1-120.59. Do chủ tiệm cầm đồ không mua nên Luân đi đến một quán cà phê tìm người bán xe được 29 triệu đồng. Luân trả cho chủ tiệm cầm đồ 22 triệu đồng, số tiền còn lại, Luân tiếp tục qua casino đánh bạc thua hết tiền.

Sau đó, Luân làm thuê cho chủ trường gà trong casino được một thời gian và về Việt Nam sống không nơi cư trú. Đến khoảng tháng 8-2015, Luân rủ bạn gái đến nhà anh Lê Hoàng Mơ (SN 1979), ngụ xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre để tìm việc làm (Mơ và Luân trước đây cùng làm công nhân ở một công ty trên địa bàn huyện Bến Lức).

Đến ngày 11-9-2015, Luân nói với anh Mơ do bị bệnh nên không đi làm. Lúc vợ chồng anh Mơ đi làm, chỉ có Luân và bạn gái ở nhà nên Luân nảy sinh ý định lấy trộm xe môtô của anh Mơ, đem qua Campuchia đánh bạc và tiêu xài.

Lợi dụng lúc bạn gái còn đang ngủ, Luân vào phòng ngủ của vợ chồng anh Mơ tìm chìa khóa xe nhưng không tìm được mà phát hiện một cái bóp cá nhân để dưới tấm nệm ngủ, trong bóp có giấy chứng nhận đăng ký xe môtô biển số 71C1- 010.05 và giấy chứng minh nhân dân của anh Mơ. Luân lấy các giấy tờ trên rồi kêu bạn gái đi về huyện Bến Lức. Luân nói với bạn gái, anh Mơ nhờ dẫn xe môtô đi sửa giùm nên Luân dẫn xe môtô biển số 71C1-010.05, vừa ra tới cổng thì bị mẹ ruột của anh Mơ ở cạnh nhà phát hiện nên nói dối là anh Mơ nhờ đi sửa xe giùm.

Khi cả 2 đi đến Hương lộ 19, cách nhà anh Mơ khoảng 1km, Luân kêu bạn gái điều khiển xe về trước (xe của bạn gái Luân). Còn đối tượng này điều khiển xe của anh Mơ đến cửa khẩu Tho Mo, huyện Đức Huệ qua biên giới Campuchia, vào casino cầm xe cho một thanh niên (không biết tên, địa chỉ) 6 triệu đồng, đánh bài thua hết. Sau đó, Luân bán xe của anh Mơ cho chủ cầm xe 8 triệu đồng, trừ tiền cầm xe, Luân nhận 2 triệu đồng, tiếp tục vào đánh bạc thua hết.

Sau khi hết tiền, Luân về Việt Nam sống không nơi cư trú cố định, đến giữa tháng 3-2016, Luân liên lạc về gia đình và biết mình đang bị truy nã, gia đình động viên ra đầu thú. Đến ngày 2-4-2016, Luân đến Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An đầu thú.

Tên Luân từng có 1 tiền án: Ngày 20-2 và 24-2-2012, phạm tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa xử phạt 2 năm tù giam, thi hành án tại Trại giam Thạnh Hòa, vừa được ra trại ngày 25-10-2013, chưa được xóa án tích thì tiếp tục phạm tội./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết