Tiếng Việt | English

18/12/2017 - 14:16

Tiểu đoàn 1 thi đua lập công quyết thắng

Những ngày này, không khí của phong trào thi đua “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” của Tiểu đoàn 1 Long An vô cùng sôi nổi với quyết tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà nội-Điện Biên Phủ trên không” và 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sức trẻ thi đua phản ánh sinh động, rõ nét ngay trên thao trường. Từng tiểu đội, từng cá nhân nhanh chóng cơ động vào vị trí chiến đấu. Thao tác thuần thục, chuẩn xác, khẩn trương theo khẩu lệnh của cán bộ chỉ huy. Trên giao thông hào huấn luyện, mỗi người một nhiệm vụ, với yêu cầu nắm chắc chiến thuật tác chiến.

Thao tác thuần thục, chuẩn xác theo khẩu lệnh của cán bộ chỉ huy.

Đây là giai đoạn huấn luyện về đích, kết thúc nội dung huấn luyện năm và là nền tảng kiến thức quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ vững vàng bước vào nội dung rèn luyện của năm mới. Trong đó, quan trọng nhất là việc củng cố, bồi dưỡng kiến thức quân sự cho đội ngũ Tiểu đội trưởng chuẩn bị công tác đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới vào năm 2018.

Quyền Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1- Đại úy Nguyễn Bảo Tuấn khẳng định: “Đơn vị tập trung thi đua thực chất, hiệu quả; khắc phục những hạn chế; tạo sự đột phá trong học tập, rèn luyện; chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị... Bên cạnh huấn luyện kết thúc nội dung, chương trình huấn luyện năm, thời gian này, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường học cụ và đội ngũ cán bộ sẵn sàng đón nhận huấn luyện chiến sĩ mới.”

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 tự nguyện đăng ký thực hiện thi đua “Lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đơn vị giúp nhân dân trên 100 ngày công lao động; tặng 30 phần quà ở các xã Thạnh An, Thạnh Phú và thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa.

Chi đoàn đơn vị nhận đỡ đầu học sinh nghèo, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng; vận động người dân xây dựng khu phố, xóm ấp bình yên, không tệ nạn, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiểu đoàn còn giao lưu, kết nghĩa với 10 Chi đoàn bạn nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Tinh thần hăng hái của các chiến sĩ

Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1- Đại úy Nguyễn Tấn Đông cho biết, 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký và thực hiện thi đua các phong trào sôi nổi, hiệu quả. Từng cá nhân xác định, ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận giúp dân là nhiệm vụ không thể thiếu của đơn vị.

Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 1, Đại đội 1- Trung sĩ Đặng Ngọc Vàng - một trong những người được Ban Chỉ huy đánh giá cao về năng lực, ý thức, trách nhiệm, chia sẻ: “Trên cương vị Tiểu đội trưởng, là người gần gũi với chiến sĩ nhất, bản thân tôi luôn quan tâm, tạo niềm tin và giúp đỡ để chiến sĩ  khắc phục khó khăn, thi đua học tập, rèn luyện, công tác tốt. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục củng cố kiến thức, khắc phục hạn chế để chuẩn bị cùng đơn vị đón nhận khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018 đạt kết quả tốt hơn.”

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần cảnh giác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đơn vị gắn phong trào thi đua với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” cùng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao sức chiến đấu, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị 3 lần anh hùng./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết