Tiếng Việt | English

17/08/2017 - 16:33

Tiêu thụ tài sản do người yêu trộm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tây (SN 1988), ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, tạm trú tại phường 4, TP.Tân An về tội trộm cắp tài sản; khởi tố Nguyễn Thị Thu (SN 1990), tạm trú xã An Thạnh, huyện Bến Lức về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu

Tây là nhân viên công ty bảo vệ được phân công làm nhiệm vụ tại quán cà phê ở phường 6, TP.Tân An. Ngày 24/6/2017, khi đang làm nhiệm vụ, Tây đến phòng của anh Nguyễn Hải Nghĩa, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang và anh Nguyễn Hiếu Lộc, ngụ quận 7, TP.HCM (phòng của Lộc và Nghĩa tại quán cà phê) lấy trộm 2 điện thoại di động và 1 giấy chứng minh nhân dân. Sau khi trộm tài sản, Tây đem giấu trong khuôn viên quán cà phê, đợi đến lúc thuận lợi, gọi người yêu là Nguyễn Thị Thu đến lấy, đem bán.

Thu mang điện thoại di động đến tiệm sửa điện thoại trên đường Nguyễn Văn Siêu, thị trấn Bến Lức nhưng bị Công an phường 6, TP.Tân An gọi, yêu cầu mang tài sản Tây trộm được lên trình diện. Tại cơ quan công an, Thu khai nhận toàn bộ hành vi tiêu thụ tài sản./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết