Tiếng Việt | English

13/02/2016 - 18:13

Tìm nạn nhân của tên lừa đảo 10 xe môtô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang thụ lý điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xe mô tô trên địa bàn các tỉnh Hậu Giang, TP.Cần Thơ, TP.HCM và huyện Thủ Thừa, Bến Lức, TP.Tân An thuộc tỉnh Long An. Trong đó, có nhiều vụ cơ quan chức năng chưa tìm được nạn nhân của vụ lừa đảo.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa tiếp nhận 3 tin báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Lạc, Bình An và thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

Theo trình báo của các bị hại, có 1 thanh niên khoảng từ 23 đến 25 tuổi, nói giọng miền Nam, trên cánh tay phải có nhiều hình xăm,... tiếp cận làm quen tạo lòng tin, giả vờ hỏi mượn xe mô tô và chiếm đoạt. Tài sản thanh niên trên chiếm đoạt của 3 bị hại là 3 xe mô tô và 1 điện thoại di động.


Tên Phan Thanh Toán.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa xác định đối tượng thực hiện 3 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Thủ Thừa là Phan Thanh Toán, SN 1992, ngụ khóm Tân Phú, phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tại Cơ quan điều tra, Toán khai nhận: Ngày 31/10/2012, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ bắt giữ về hành vi Trộm cắp tài sản. Khi bị bắt, đối tượng này khai tên giả là Phan Thanh Nhân (là anh ruột của Toán), SN 1990, ngụ khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tại bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Phong Điền đã xử phạt Phan Thanh Nhân 30 tháng tù giam. Bản án có hiệu lực nên Phan Thanh Nhân (tên thật Phan Thanh Toán) được đưa đi thi hành án tại Trại giam Châu Bình, tỉnh Bến Tre.

Đến ngày 28/2/2015, phạm nhân Phan Thanh Nhân (tên thật là Phan Thanh Toán) chấp hành xong án phạt tù. Sau khi chấp hành xong bản án của TAND huyện Phong Điền, đối tượng Toán tiếp tục sử dụng tên giả, lai lịch giả, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt xe mô tô trên địa bàn các tỉnh Hậu Giang, TP.Cần Thơ, TP.HCM và huyện Thủ Thừa, huyện Bến Lức, TP.Tân An thuộc tỉnh Long An.

Tổng cộng Toán cùng đồng bọn thực hiện 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt được 10 xe mô tô và 1 điện thoại di động. Tài sản đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt là các xe: Môtô Suzuki Sport, Exciter… Hiện Công an huyện Thủ Thừa đã thu hồi được 2 xe mô tô.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng lừa đảo trên, đến Công an huyện Thủ Thừa, đường Trương Công Định, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An hoặc điện thoại số 0723.612.878 để được giải quyết./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết