Tiếng Việt | English

23/12/2015 - 22:36

Tìm thấy thi thể công nhân tháo dỡ cầu Đúc rớt sông

Sau gần 40 giờ rơi xuống sông bị nước cuốn trôi, hơn 21 giờ ngày 23-12-2015, thi thể anh Bùi Văn Toàn (SN 1988), quê thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nổi trên sông Bảo Định.


Rất đông người dân đến xem việc trục vớt thi thể anh Toàn

Địa điểm phát hiện thi thể anh Toàn nổi trên sông Bảo Định cách nơi gặp nạn cầu Đúc Tân An khoảng gần 600m (gần cầu Trương Định, TP.Tân An, tỉnh Long An). Có rất đông người dân đứng hai bên bờ sông theo dõi vớt thi thể anh Toàn.

Đến 21 giờ 30, lực lượng chức năng vớt thi thể anh Toàn lên bờ. Ngay sau đó, ngành chức năng điều xe cứu thương đến đưa thi thể anh rời khỏi khu vực sông Bảo Định để tiến hành khám nghiệm tử thi.


Thi thể anh Toàn sau đó được đưa lên xe cấp cứu rời khỏi khu vực sông Bảo Định để tiến hành khám nghiệm tử thi

Như đã thông tin hơn 7 giờ sáng ngày 22-12-2015, anh Bùi Văn Toàn đang đu dây tháo dỡ cầu Đúc Tân An, TP.Tân An, tỉnh Long An thì trượt tay, rớt xuống sông bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngay sau đó, ngành chức năng cử lực lượng tìm kiếm cứu nạn đến rà tìm anh Toàn dưới sông nhưng vẫn không tìm thấy. Hai ngày qua, dọc sông Bảo Định luôn có hàng trăm người đứng theo dõi việc tìm thi thể anh Toàn dưới sông.

Theo đơn vị tháo dỡ cầu, anh Toàn mới đến làm việc tại công trình được vài ngày thì xảy ra sự cố.

Liên quan đến vụ việc này, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An đến hiện trường vụ tai nạn kiểm tra công tác thực hiện an toàn lao động của đơn vị tháo dỡ cầu.

Theo một cán bộ thanh tra, việc đơn vị tháo dỡ cầu để anh Toàn cột dây thừng đu tháo dỡ cầu là vi phạm an toàn lao động, ngoài ra công ty này cũng không có ký kết hợp đồng lao động với anh Toàn và không thực hiện huấn luyện an toàn lao động.

Hai ngày qua, cha, mẹ anh Toàn là ông Bùi Văn Lân và bà Châu Thị Sương từ Sóc Trăng cũng đến tận cầu Đúc Tân An để ngóng tin con. Vì quá tuyệt vọng và kiệt sức, bà Sương nhiều lần phải ngồi khụy xuống cầu./.

Lê Đức – Kiên Định

Chia sẻ bài viết