Tiếng Việt | English

05/01/2020 - 20:55

Tin tặc tấn công mạng thông tin của Bộ Ngoại giao Áo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Áo cho biết: "Căn cứ hình thức và mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công, chúng tôi cho rằng đây có thể là một tác nhân nhà nước, không phải các đối tượng tội phạm."

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)
Chính phủ Áo cho biết đã xảy ra một vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào hệ thống thông tin của bộ Ngoại giao nước này từ tối 04/01 tiếp diễn đến ngày 05/01.

Nhà chức trách Áo nghi ngờ một nước ngoài đứng sau vụ việc này.

Người phát ngôn bộ trên cho biết: "Căn cứ hình thức và mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công, chúng tôi cho rằng đây có thể là một tác nhân nhà nước, không phải các đối tượng tội phạm."

Quan chức trên không cung cấp thông tin chi tiết về kỹ thuật liên quan vụ tấn công, song cho biết giới chuyên gia đã thông báo rằng vụ tấn công có thể kéo dài vài ngày.

Bộ Ngoại giao Áo cho biết "các biện pháp đối phó" đã được triển khai trong khi lực lượng đặc nhiệm liên ngành đang xem xét tình hình.

Chính phủ Áo cũng lưu ý rằng "trước đây các nước châu Âu khác cũng từng bị tấn công tương tự"./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết