Tiếng Việt | English

02/07/2015 - 10:24

Tin vắn

Từ năm 2011 đến nay, huyện Cần Giuộc (Long An) đã đầu tư, cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới 61 công trình trung thế, hạ thế và lắp đặt hệ thống chiếu sáng với tổng kinh phí trên 104 tỉ đồng; trong đó, vốn doanh nghiệp và người dân đóng góp khoảng 31 tỉ đồng.

Kim Hoàng

Từ nguồn vốn Chương trình 135, UBND xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng (Long An) đầu tư thi công tuyến lộ từ UBND xã Hưng Điền đi Ba Gò. Công trình có chiều dài gần 2km, rộng 3,5m, mặt lộ trải nhựa đồng bằng cấp 4, với tổng kinh phí gần 2,8 tỉ đồng.

Văn Đát

Thực hiện các hoạt động Về nguồn, ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Phú, huyện  Thạnh Hóa (Long An) được đầu tư xây dựng 9 công trình phúc lợi xã hội, với tổng nguồn vốn trên 6,5 tỉ đồng.

Văn Kiệt

Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước (Long An) cùng đơn vị tài trợ trao tặng 300 phần quà cho hộ nghèo, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Tuấn Kiết 

Chia sẻ bài viết