Tiếng Việt | English

07/12/2017 - 09:44

Tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn

Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội (khóa XIV) thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, vấn đề sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nhiều cán bộ, đảng viên, người dân quan tâm.

Từ Đại hội Đảng lần VI năm 1986, Đảng ta nhận thấy sự cồng kềnh, kém hiệu lực, hoạt động kém hiệu quả của bộ máy Nhà nước trong cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp. Từ khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay, KT-XH không ngừng phát triển, đất nước vươn lên về mọi mặt, có vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thật thì tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị nước ta còn cồng kềnh, nặng nề, nhiều tầng nấc, hiệu quả hoạt động kém, khó có thể phát huy tối đa nguồn lực và là lực cản cho việc đầu tư phát triển KT-XH. Biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương quá đông nhưng lại hoạt động kém hiệu quả (cần “quân tinh” chứ không cần “quân đông” - “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”), còn mang nặng tính hành chính, hình thức, thiếu tính kiến tạo, hành động và liêm chính. Nhiều cơ quan trong bộ máy hệ thống chính trị chồng chéo chức năng và nhiệm vụ. Dư luận xã hội không đồng tình việc có nhiều bộ, cơ quan ngang bộ, tổng cục, vụ, cục, văn phòng các cơ quan quá đông; lại có trên 700 đơn vị hành chính cấp xã không đạt 50% tiêu chí về dân số và diện tích tự nhiên theo quy định phải sáp nhập (nếu được sáp nhập, tiết kiệm trên 2.000 tỉ đồng/năm) trong thời gian tới. Giá như trước đây không để “phình” ra như vậy thì nay không nhọc công thực hiện việc sáp nhập, gây tâm lý, tư tưởng cho người được “ăn lương”!

Nhận thức tầm quan trọng, tính cấp thiết, yêu cầu đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp; cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và nội dung kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XIV liên quan vấn đề tinh gọn tổ chức, bộ máy; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát tình hình thực tế của từng cấp, từng ngành; có lộ trình, giải pháp cụ thể, nguồn lực bảo đảm nhằm tập trung thực hiện thắng lợi chủ trương tinh gọn tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên đường đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết