Tiếng Việt | English

09/08/2017 - 16:35

Tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Ngày 09/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội thảo khoa học “Tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các tỉnh Nam bộ”.

Bí Thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh khẳng định, đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức lại bộ máy là vấn đề tất yếu trong bối cảnh hội nhập và phát triển đất nước trong thời kỳ mới

Hội thảo do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý chủ trì.

Hội thảo nhằm nghiên cứu, làm rõ hơn cơ sở lý luận chính trị-pháp lý, thực tiễn của việc đưa ra chủ trương, đề xuất phương hướng và những giải pháp phù hợp, có tính khả thi trong việc khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo, kém hiệu quả của các cơ quan, đơn vị. Từ đó, tìm ra mô hình về bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả có thể vận hành một cách tối ưu của cả hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, đại biểu tập trung phân tích, góp ý kiến về các vấn đề cấp bách hiện nay như: Tinh giản biên chế; giải pháp tinh gọn tổ chức nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn; nhất thể hóa chức vụ Đảng và Nhà nước; thực tiễn đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở;…

Đại biểu dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, hội thảo là dịp trao đổi, đánh giá, học tập kinh nghiệm trong việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, hội thảo còn tham mưu, đề xuất, kiến nghị giúp Ban Chỉ đạo Trung ương có thêm cơ sở khoa học hoàn chỉnh dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trình Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) xem xét, quyết định. Đây là vấn đề tất yếu trong bối cảnh hội nhập và phát triển đất nước trong thời kỳ mới./.

Hồng Anh

Chia sẻ bài viết