Tiếng Việt | English

08/10/2019 - 08:51

Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp

Hoạt động của các loại tội phạm vẫn diễn biến khá phức tạp. Thời gian gần đây, lực lượng công an còn phát hiện, bắt giữ những băng nhóm tội phạm sử dụng hung khí cướp tài sản.

Công an bắt một đối tượng cướp

Công an bắt một đối tượng cướp

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm không mới nhưng tính chất phạm tội ngày càng manh động, nghiêm trọng hơn. Nổi lên là nhóm tội phạm giết người, trộm cắp, cướp tài sản, tập trung tại các địa bàn có khu, cụm công nghiệp, địa bàn giáp ranh.

“Đối tượng hoạt động lưu động, liên huyện, liên tỉnh với thủ đoạn, tính chất phạm tội manh động, sẵn sàng sử dụng hung khí gây án chống trả quyết liệt khi bị phát hiện. Tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập uống rượu say sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng cũng xảy ra khá nhiều. Đối tượng nghiện ma túy gây án tăng” - Thượng tá Nguyễn Minh Sáng thông tin thêm.

Đầu tháng 7-2019, trên tuyến Quốc lộ N2, địa bàn huyện Tân Thạnh và các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp môtô của người đi đường vào ban đêm. Băng cướp có khoảng 10 đối tượng, chúng thường đi xe môtô và chặn ép người đi đường vào lề đường, dùng gậy, bình xịt hơi cay đe dọa, đánh rồi cướp xe. Qua phối hợp, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Tân Thạnh đã bắt được các đối tượng trong băng cướp này.

Theo thông tin từ Công an huyện Tân Thạnh, các đối tượng có tuổi đời từ 17-21 và thừa nhận đã thực hiện 20 vụ cướp. Riêng trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, chúng thực hiện 3 vụ và 17 vụ thực hiện trên địa bàn các tỉnh: Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang và TP.Cần Thơ.

Không chỉ cướp tài sản, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra nhiều vụ giết người gây bàng hoàng trong dư luận, trong đó, những vụ đối tượng gây án là người thân thích, quen biết với nạn nhân, có vụ người chồng là hung thủ gây án. Trong những vụ án mạng xảy ra thời gian gần đây, đến giờ, nhiều người vẫn còn bàng hoàng khi nhắc lại vụ việc đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (SN 1993, quê huyện Hóc Môn, TP.HCM) dùng dao chém chết bà B.T.N (63 tuổi, ngụ ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước) vào chiều ngày 11/3/2019. Điều gây chấn động dư luận là chiều tối cùng ngày, đối tượng điều khiển xe chạy về Hóc Môn, TP.HCM và tiếp tục chém chết cha, mẹ và bà nội. Ngay trong đêm, đối tượng bị Cảnh sát hình sự TP.HCM bắt giữ và đến ngày hôm sau vẫn còn trong tình trạng ngáo đá.

Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp như trên, các cấp, các ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh của các cấp, các ngành trong phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật để mọi người nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Lực lượng công an các đơn vị phối hợp các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương vận động cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và nhân dân lắp đặt camera giám sát an ninh, trật tự (ANTT); nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả cao.

Lực lượng công an tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án nghiêm trọng, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản,... Tăng cường kiểm tra, xử lý hành chính đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ANTT về quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, dịch vụ, cầm đồ.

“Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong đó, sẽ rà soát, lên danh sách các ổ, nhóm tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội có biểu hiện hoạt động để có kế hoạch đấu tranh, xử lý. Thực hiện tốt công tác phối hợp trao đổi thông tin liên quan tội phạm giữa các lực lượng chức năng, nhất là địa bàn giáp ranh để đấu tranh, triệt xóa” - Thượng tá Nguyễn Minh Sáng thông tin thêm./.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh, hoạt động của tội phạm xâm phạm trật tự xã hội thời gian qua từng lúc, từng nơi còn phức tạp. Tính chất phạm tội ngày càng manh động, nghiêm trọng hơn. Từ đầu tháng 10/2018 đến hết tháng 7/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 351 vụ làm chết 26 người, bị thương 36 người, thiệt hại tài sản gần 13 tỉ đồng. Triệt xóa 410 tụ điểm cờ bạc và mại dâm, lập hồ sơ xử lý 2.063 đối tượng.

Lam Hồng

Chia sẻ bài viết