Tiếng Việt | English

29/01/2019 - 15:09

Tình hữu nghị không ngừng được vun đắp

Thời gian qua, tình hình hợp tác giữa tỉnh Long An (Việt Nam) và 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng (Campuchia) ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực, góp phần phát triển KT-XH khu vực 2 bên biên giới, phát huy và giữ gìn tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, xây dựng biên giới hòa bình, thịnh vượng.

Thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao

Thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao

Long An có tuyến biên giới dài gần 133km, hiện có 1 Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường), 1 Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ); 3 cửa khẩu phụ: Hưng Điền A, Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng) và cửa khẩu Tân Hưng (huyện Tân Hưng); 7 lối mở. Nhiều năm qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với 2 tỉnh giáp biên Svay Rieng, Prey Veng được Long An quan tâm triển khai bằng những việc cụ thể: Giao lưu văn hóa, thể thao truyền thống, trao đổi đoàn, điện mừng nhân các ngày lễ, kỷ niệm, hiếu hỷ, tết cổ truyền của 2 dân tộc,...

Năm 2018, Long An đón tiếp hơn 10 đoàn nước bạn với hơn 470 quan chức Campuchia sang thăm và làm việc, đồng thời tổ chức gần 40 đoàn với gần 600 lượt lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức các sở, ngành và doanh nghiệp của tỉnh sang các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, thủ đô Phnom Penh dự Lễ hội Tịch điền, tết,... Tỉnh Long An hỗ trợ đào tạo 18 học viên Trung cấp Y tế cho tỉnh Svay Rieng. Các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh tăng cường hợp tác với các cơ quan đối ứng của 2 tỉnh như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Chỉ huy Hiến binh 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng; Tỉnh đoàn Long An tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng;...

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An và Ban Hợp tác tỉnh Svay Rieng tổ chức lễ truy điệu và an táng 25 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam mùa khô (2017-2018). Qua 17 giai đoạn (2001-2018), Đội K73 Long An tìm kiếm, cất bốc được 2.104 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 159 bộ có tên. Long An đang thống nhất với 2 tỉnh Pailin, Battambang và thủ đô Phnom Penh ký kết bản hiệp đồng tiếp tục phối hợp thực hiện tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh đưa về Long An. Đến nay, về phân giới cắm mốc đã xác định, xây dựng được 41 vị trí bằng 45 cột mốc (hiện tồn đọng 13 vị trí bằng 15 mốc), xây dựng 72 vị trí bằng 110 mốc phụ.

Các cấp, các ngành phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà; hỗ trợ chính quyền và lực lượng chức năng của 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng hơn 2,5 tỉ đồng phục vụ công tác xây dựng trụ sở, mua sắm trang thiết bị, bảo vệ tuần tra biên giới, tổ chức các lễ hội, hội nghị, thăm viếng,...

Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho dân nghèo CamPuchia

Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho dân nghèo Campuchia

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Võ Chí Hùng cho biết: “Thời gian qua, hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa huyện Vĩnh Hưng với huyện KampongRou, huyện SvayChrum, tỉnh Svay Rieng được tổ chức thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần phát triển KT-XH của mỗi huyện.

Long An và 2 tỉnh nước bạn thường xuyên trao đổi thông tin,  kinh nghiệm khuyến nông, kỹ thuật trồng trọt, thâm canh sản xuất lúa cao sản, phát triển giống cây trồng và vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; phối hợp phòng, chống, xử lý và ngăn chặn kịp thời nạn sâu rầy, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và hoa màu.

Lực lượng vũ trang, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng Long An chủ động phối hợp các cấp chính quyền, các lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Svay Rieng, Prey Veng trong công tác bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm; nhân dân 2 bên biên giới yên tâm qua lại sản xuất, mua bán, thăm thân, khám, chữa bệnh. Chị SaRay, ngụ xã Chàm, huyện ComPong TroBek, tỉnh Prey Veng, cho biết: “Nhà không có ruộng, cuộc sống còn khó khăn, để kiếm tiền nuôi 2 đứa con, gia đình mở một quán nhỏ, hàng ngày sang Việt Nam mua ít hàng hóa về bán kiếm lời. Chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi qua lại”.

Người dân hai 2 biên giới qua lại làm ăn, buôn bán

Người dân hai 2 biên giới qua lại làm ăn, buôn bán

Thời gian tới, Long An tiếp tục duy trì và thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị với 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và các cơ quan khác của Campuchia, nhất là tăng cường triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Long An với 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng một cách toàn diện, đồng bộ, hiệu quả về hợp tác kinh tế, văn hóa và kỹ thuật; tập trung đẩy mạnh việc khảo sát, mở rộng giao thương tìm đầu ra cho các mặt hàng chủ lực của tỉnh; đẩy mạnh hoạt động giao thương, xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới; tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ nông dân tỉnh bạn sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên khu vực biên giới, hỗ trợ về thuốc, vắc-xin phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, giống cây trồng trong nông nghiệp, đào tạo kỹ thuật nông nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, học sinh, sinh viên Campuchia, con em Việt kiều đang sinh sống tại Campuchia sang học tập, đào tạo, bồi dưỡng tại các trường học trong tỉnh.

Các lực lượng chức năng bảo vệ biên giới tiếp tục phối hợp chặt chẽ lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh bạn trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển; đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, hàng lậu, buôn bán trái phép chất ma túy, buôn người,... ./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết