Tiếng Việt | English

01/11/2017 - 20:14

Tình nguyện hiến xác cho y học

Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc tại phòng làm việc bộ môn Giải phẫu

Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1978), ngụ ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An mưu sinh bằng nghề bán cháo. Những ngày rằm lớn, chị thường nấu cháo miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Một lần, nghe thông tin về các trường hợp tình nguyện hiến xác cho y học, chị Ngọc tìm hiểu và quyết định hiến xác cho bộ môn Giải phẫu Trường Đại học Phạm Ngọc Thạch TP.HCM.

Chị tâm niệm, sau khi chết đi, cơ thể sẽ giúp cho sinh viên ngành Y có điều kiện thực hành, nghiên cứu. Với chị, đây là quyết định không quá khó khăn bởi mong muốn của chị được gia đình và người thân ủng hộ./.

Lê Duy

Chia sẻ bài viết