Tiếng Việt | English

28/06/2019 - 04:54

Tổ chức Espérance ACTI tiếp tục xây cầu nông thôn tại Vĩnh Hưng

Ngày 27/6, tổ chức Espérance ACTI (Thụy Sĩ) tổ chức Lễ khởi công xây cầu Kênh T3 tại ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Tổ chức Espérance ACTI tổ chức Lễ khởi công xây cầu Kênh T3 tại xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng

Xã Vĩnh Trị nói riêng và huyện Vĩnh Hưng nói chung có hệ thống kênh rạch chằng chịt, phục vụ tốt cho việc tưới tiêu của đồng ruộng. Tuy nhiên, hệ thống giao thông tại xã còn nhiều hạn chế, dẫn tới những khó khăn trong đời sống và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường cho biết, việc xây dựng Cầu Kênh T3 sẽ tạo điều kiện cho người dân của xã Vĩnh Trị và xã Thạnh Hưng (huyện Tân Hưng) lưu thông về hướng Quốc lộ 62 gần hơn.

Tổ chức Espérance ACTI quan tâm tài trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn góp phần cùng chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống; góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tổng số tiền tài trợ xây cầu Kênh T3 là 344 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 3/2019, tổ chức Espérance ACTI xây dựng và đưa vào sử dụng Cầu Kênh Ông Mười tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, với số tiền 450 triệu đồng (trong đó, tổ chức Espérance tài trợ 410 triệu đồng, địa phương đối ứng 40 triệu đồng).

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An - Nguyễn Hữu Ngọc cho biết Liên hiệp tiếp tục vận động tổ chức Espérance tài trợ cho địa phương một số dự án về xây dựng cầu giao thông nông thôn, giếng nước, trường mẫu giáo,… góp phần cùng các địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đoàn công tác của tổ chức Espérance ACTI sẽ đến Long An khảo sát thực tế, xem xét tài trợ các dự án trên tại một số huyện Châu Thành, Thủ Thừa, Tân Trụ,… vào tháng 8/2019./.

Đức Tâm

Chia sẻ bài viết