Tiếng Việt | English

17/11/2018 - 09:01

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018) và 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT)” (2003-2018), Long An xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu, giảm nghèo,... góp phần củng cố, tăng cường khối ĐĐKTDT.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương lớn, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện, duy trì và nhân rộng qua nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Nhờ đó, phong trào lan tỏa sâu, rộng, huy động sức dân trong XDNTM. Đến nay, toàn tỉnh có 68 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 40,9% tổng số xã toàn tỉnh; trên 95% hộ gia đình được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa, 114/192 xã, phường, thị trấn đạt văn hóa, văn minh đô thị.

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, 3 năm qua, nhân dân đóng góp trực tiếp cho XDNTM trên 1.600 tỉ đồng, hiến hơn 1.250.000m2 đất, hơn 16.570 ngày công lao động. Từ sự chung sức đó, chính quyền các cấp trong tỉnh đầu tư xây dựng vào 4 lĩnh vực: Giao thông, thủy lợi, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa. Nhiều địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cũng như quản lý, sử dụng công khai, minh bạch kinh phí nên huy động được sự tham gia đóng góp tích cực của người dân, đó là các huyện: Châu Thành, Tân Trụ, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Cần Giuộc, Thạnh Hóa, Cần Đước.

Nhiều năm gắn bó với công tác Mặt trận ấp, ông Mai Văn Lai, ngụ ấp 4, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng các phong trào, nhất là XDNTM. Hơn 2 năm qua, ông vận động nhân dân hiến đất mở rộng 2 tuyến đường giao thông nông thôn với số tiền gần 400 triệu đồng; nâng cấp, cải tạo kênh, rạch; vận động nhân dân xây dựng mô hình Ánh sáng phòng gian, số tiền hơn 72 triệu đồng; tặng nhiều phần quà cho hộ nghèo và các em học sinh trong Ngày hội ĐĐKTDT. Ông nói: “Công việc đôi lúc vất vả, thù lao cũng không có nhưng tôi làm vì niềm vui. Người dân ủng hộ, tin tưởng giúp tôi có thêm động lực”.

Hiểu mục đích, ý nghĩa và đồng thuận với chương trình, bà Nguyễn Thị Hoa, ngụ ấp Cái Đôi Đông, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, hiến 1.000m2 đất và tham gia nhiều ngày công lao động xây dựng công trình thủy lợi. Bà chia sẻ, người dân biên giới còn nhiều khó khăn nên bà thường xuyên tham gia thăm hỏi, tặng quà gia đình nghèo, khó khăn;...

Cuộc vận động đạt những kết quả đáng kể, góp phần quan trọng phát triển đời sống KT-XH, ổn định chính trị, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng được đẩy mạnh,... Quá trình thực hiện, các địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có nhiều hình thức, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả và phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cho các xã, phường, thị trấn, ở khu dân cư có thể vận dụng. Gắn với cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao ở các địa phương vùng Đồng Tháp Mười, diện tích khoảng 20.000ha; vùng sản xuất thanh long tại huyện Châu Thành, vùng sản xuất rau tại huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Đức Hòa, TP.Tân An; hỗ trợ các hộ nông dân về liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm của Hội Nông dân; cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Đoàn Thanh niên; phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi”; các mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp; Camera an ninh; Đường quê an toàn;...

Chi hội phụ nữ ấp Tây Bắc xã Tân Hòa huyện Tân Thạnh tổ chức tổng kết mô hình “Hạt gạo nghĩa tình” và hỗ trợ cho phụ nữ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vừa qua

Chi hội phụ nữ ấp Tây Bắc xã Tân Hòa huyện Tân Thạnh tổ chức tổng kết mô hình “Hạt gạo nghĩa tình” và hỗ trợ cho phụ nữ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vừa qua

Tăng cường khối đại đoàn kết

Toàn tỉnh có hơn 1.000 khu dân cư. Hàng năm, ban thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp chuẩn bị 3 nội dung cho hoạt động Ngày hội ĐĐKTDT. Đây là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp cùng sinh hoạt với nhân dân, nắm rõ tình hình đời sống và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về phát triển KT-XH, văn hóa ở từng địa phương,... Ngày hội còn là dịp để người dân các khu dân cư ngồi lại với nhau cùng đánh giá những việc làm được và chưa làm được, qua đó trao đổi, rút kinh nghiệm.

Đồng cảm và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình ông Mai Văn Muộn, ngụ ấp Đông, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, địa phương vận động doanh nghiệp hỗ trợ ông xây dựng nhà tình thương nhân Ngày hội ĐĐKTDT vừa được tổ chức. Có được căn nhà mới ở tuổi xế chiều, ông Muộn xúc động: “Tôi không mong ước gì hơn nữa! Sống gần hết cuộc đời, tôi cảm thấy đây là niềm hạnh phúc nhất”.

Đội dưỡng sinh huyện Châu Thành chuẩn bị biểu diễn tại ngày hội

Theo đánh giá của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ngày hội ĐĐKTDT được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,... trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thật sự là “Ngày hội của toàn dân”. Ngày hội được tổ chức rộng khắp trên địa bàn các ấp, khu phố với nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao,... Qua 15 năm tổ chức, ngày hội đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các cá nhân tiêu biểu, những người con xa quê ủng hộ các hoạt động xã hội: Tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo,... với số tiền trên 200 tỉ đồng. Ấm lòng với những người dân dự ngày hội là bữa cơm đại đoàn kết. Quanh tiệc trà, bàn ăn, mọi người thăm hỏi, chia sẻ cùng nhau về những vui buồn trong cuộc sống, chung tay, đóng góp xây dựng quê hương, làng xóm thêm giàu đẹp.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Văn Hiền cho biết, tinh thần đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta! Ngày hội ĐĐKTDT thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần tự quản và ý thức cộng đồng ngày càng được phát huy, đóng góp đáng kể vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng tại cơ sở. Từ đó, làm cho quê hương ngày càng giàu mạnh, tình đoàn kết ở cộng đồng thêm gắn bó. Không chỉ đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nhiều năm qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh vận động nhân dân tham gia xây dựng cảnh quan môi trường, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam các cấp còn tạo điều kiện cho người dân được tham gia giám sát, phản biện xã hội thông qua hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Từ đó, kịp thời phát hiện, kiến nghị với cấp thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, toàn tỉnh vận động được gần 43 tỉ đồng Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng, sửa chữa 1.200 căn nhà đại đoàn kết; tặng quà người nghèo với số tiền trên 20,6 tỉ đồng.

Giai đoạn 2016-2018, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hệ thống chính trị, các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, tôn giáo trong và ngoài tỉnh vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với số tiền hơn 139,5 tỉ đồng, xây tặng gần 400 căn nhà tình nghĩa, góp phần chăm lo cho các đối tượng chính sách.

15 năm thực hiện Ngày hội ĐĐKTDT, có gần 800 cá nhân và hộ gia đình được UBND tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động; UBND cấp huyện, cấp xã tặng giấy khen cho trên 15.300 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

(Nguồn UBMTTQ Việt Nam tỉnh)

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết