Tiếng Việt | English

03/11/2016 - 17:31

Toàn tỉnh Long An có 223 Ban Khuyến học ở các cơ sở tôn giáo

Những năm qua, số lượng Ban Khuyến học ở các cơ sở tôn giáo liên tục tăng lên, đến nay toàn tỉnh có 223 Ban Khuyến học.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm (2013-2015) các tôn giáo tham gia hoạt động khuyến học do Hội Khuyến học tỉnh Long An phối hợp Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tổ chức vào sáng ngày 3/11.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Trong 3 năm qua, các cơ sở tôn giáo vận động hơn 46 tỉ đồng cho công tác khuyến học. Có nhiều điển hình cơ sở tôn giáo thực hiện tốt công tác khuyến học như: Chùa Long Thạnh (Thủ Thừa); Chi hội Khuyến học Hưng Thuận, chùa Trung Thuận (Châu Thành); Chùa Phổ An (Cần Đước); chùa Bửu Vân (Tân Trụ); Ban Khuyến học Giáo xứ Hiệp Hòa (Đức Hòa); Phật giáo Hòa Hảo Khánh Hưng (Vĩnh Hưng); chùa Giác Hoa (Tân Thạnh);…

Bên cạnh xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, các cơ sở tôn giáo còn tích cực vận động gia đình tín đồ tham gia phong trào xây dựng gia đình hiếu học, triển khai thực hiện hiệu quả 4 mô hình: Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập.


Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Phạm Thanh Phong trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, có 5 tập thể, 10 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 12 tập thể, 7 cá nhân nhận giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh vì có nhiều đóng góp cho hoạt động khuyến học giai đoạn 2013-2015./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết