Tiếng Việt | English

17/08/2015 - 09:19

Tóm gọn vợ chồng lừa đảo gần 300 lượng vàng sau 19 năm lẩn trốn

Các trinh sát đã bắt được cặp vợ chồng lừa đảo gần 300 lượng vàng khi cả hai đang lẩn trốn tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Camphuchia.

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an An Giang đã di lý Nguyễn Văn Thanh (54 tuổi) và Đặng Thị Kiều (51 tuổi), cùng ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú (An Giang) từ Camphuchia về An Giang để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau 19 năm lẩn trốn.

Cặp vợ chồng lừa đảo Thanh - Kiều.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 1996, vợ chồng Thanh - Kiều tổ chức kinh doanh, mua bán vàng tại nhà. Sau 1 năm hoạt động, cặp vợ chồng này đã huy động được gần 300 lượng vàng 24k của 22 người dân ở địa phương, với lãi suất 4%/ tháng, sau đó bỏ trốn.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 6/5/1997, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Văn Thanh và Đặng Thị Kiều về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 14/8, từ tin báo của quần chúng nhân dân, các trinh sát Phòng PC52, Công an An Giang đã bắt được Thanh, Kiều khi cả hai đang lẩn trốn tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Camphuchia./.

Theo V.Đức/Công an nhân dân/VOV.VN
 

Chia sẻ bài viết