Tiếng Việt | English

04/05/2017 - 16:51

Tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Ngày 04/5, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị trực tuyến 47 điểm cầu trên cả nước nhằm sơ kết, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong BĐBP.

Phó Chính ủy BĐBP - Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh - Đại tá Nguyễn Văn Quan cùng đại diện các phòng, ban nghiệp vụ, chính trị viên Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động và các gương điển hình tiến tiến cùng dự.


Các đại biểu dự tại điểm cầu Long An

Sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong BĐBP góp phần huy động mọi tổ chức, cá nhân tham gia với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao. Đặc biệt, thông qua cuộc vận động nâng cao nhận thức chính trị, truyền thống của Quân đội, BĐBP trong việc đoàn kết, gắn bó với quân dân; tích cực tham gia các phong trào, chương trình giúp dân phát triển kinh tế, xã hội; phòng, chống lụt bão, khắc phục thiên tai, ổn định đời sống nhân dân.

Thời gian qua, lực lượng BĐBP giúp dân 162.951 ngày công, ủng hộ các quỹ 50,51 tỉ đồng, làm 827 nhà cho người nghèo, phụng dưỡng 152 Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhận đỡ đầu 2.844 em học sinh khu vực biên giới, trong đó 126 em học sinh nước bạn láng giềng Lào, Campuchia,...

Các phong trào được lực lượng BĐBP triển khai thực hiện mang lại ý nghĩa thiết thực trong thời gian qua: “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới - hải đảo”, “Nghĩa tình biên giới - hải đảo”, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Lớp học tình thương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”,...

Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động, toàn lực lượng BĐBP có 02 tập thể, 02 cá nhân được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 35 tập thể, 32 cá nhân được tặng thưởng huân chương các loại, 15 tập thể, 30 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 160 tập thể, 254 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh - Đại tá Nguyễn Văn Quan trao giấy khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chính ủy BĐBP - Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu trong thời gian tới, BĐBP tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối công tác, gắn với thực hiện các khâu đột phá, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tại điểm cầu Long An, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết