Tiếng Việt | English

19/10/2018 - 10:55

Tôn vinh những người phụ nữ việt nam

88 năm qua, các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ (PN) Việt Nam đã đóng góp to lớn, tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng danh với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã trao tặng: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, PN Việt Nam tiếp tục vươn lên khẳng định mình không hề thua kém nam giới trong mọi lĩnh vực. Nhiều người trong số họ trở thành những nhà hoạt động chính trị, ngoại giao, nhà khoa học, vận động viên xuất sắc, người thợ giỏi, chiến sĩ kiên trung,... được tôn vinh trong xã hội. Song song với giỏi việc nước, PN còn đảm việc nhà, thực hiện tốt vai trò, vị trí và thiên chức của mình trong gia đình. Họ luôn là người vun vén, xây tổ ấm gia đình, nuôi dạy con tốt, hậu phương vững chắc,...

Bên cạnh 8 chữ vàng “Anh hùng- Bất khuất- Trung hậu- Đảm đang” mà Bác Hồ trao tặng, PN Long An còn sáng danh bởi truyền thống quê hương “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Hiện nay, các cấp hội tập trung thực hiện phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” bằng những hành động thiết thực, mang tính sáng tạo, đạt hiệu quả cao, thu hút nhiều hội viên, PN tham gia. Đó là PN tích cực tham gia bảo vệ môi trường, sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch vì sức khỏe gia đình và cộng đồng; thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Hội còn thực hiện hiệu quả Chương trình đồng hành cùng PN biên cương; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ PN phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vận động xây dựng các công trình mang tên hội góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: xây cầu; hiến đất, nâng cấp các tuyến đường liên xóm; trồng cây xanh; bảo quản tuyến đường xanh, sạch, đẹp, thắp sáng đường giao thông nông thôn… Qua đó, tạo chuyển biến trong thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Các cấp hội trong tỉnh luôn quan tâm giáo dục truyền thống, chính trị, tư tưởng, nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên, PN; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn với xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp PN Việt Nam, Hội Liên hiệp PN Việt Nam tỉnh tổ chức về nguồn, ôn lại truyền thống lịch sử hội, viếng bia Di tích ngã tư Đình Tân Chánh và Bia ghi tên liệt sĩ xã Tân Chánh, huyện Cần Đước phát động phong trào thi đua, kết hợp làm công tác xã hội… là những điểm nhấn của Ngày PN Việt Nam 20/10 năm nay. Đó cũng là cách thức giáo dục truyền thống hội, truyền thống quê hương, giáo dục chính trị, tư tưởng thiết thực, hiệu quả nhất. Cùng với hoạt động này, ở các cấp hội, nhiều cơ quan, công ty, xí nghiệp, hộ gia đình, những hoạt động tôn vinh PN Việt Nam cũng được tổ chức. Những đóa hoa hồng, những tình cảm thương yêu nhất được trân trọng gửi đến PN - những mẹ hiền tần tảo, những người vợ đảm đang, thủy chung, những PN hai giỏi.../.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết