Tiếng Việt | English

26/10/2019 - 16:00

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam thăm, làm việc tại Cần Đước

Ngày 26/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam – Nguyễn Thế Kỷ có cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa và đại diện các sở, ngành, lãnh đạo địa phương.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Nguyễn Thế Kỷ thăm, làm việc tại Cần Đước. Ảnh: Kim Khánh

Sau khi tham quan, gặp gỡ Ban Hội hương Đình Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, đoàn được lãnh đạo địa phương thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện việc gìn giữ, phát huy phong trào đờn ca tài tử Nam bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; phương án nâng cấp Đình Vạn Phước - nơi thờ Linh vị và tổ chức Lễ húy kỵ Nghệ nhân - nhạc sư Nguyễn Quang Đại - người có công khai sáng nhạc lễ, nhạc tài tử Nam bộ, đây cũng là nơi tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Long An hàng năm.

Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh, huyện tham quan Đình Vạn Phước. Ảnh: Cẩm Tú

Năm 2019, vở cải lương viết về cuộc đời nhạc sư Nguyễn Quang đại - "Thầy Ba Đợi" của tác giả Nguyễn Thế Kỷ thu hút được đông đảo giới mộ điệu gần xa. Thông qua sự kiện này, Đài Tiếng nói Việt Nam vận động các cơ quan, đơn vị, nghệ nhân, nghệ sĩ,… đóng góp 1,8 tỉ đồng, hỗ trợ cho chính quyền địa phương và Ban Hội hương Đình Vạn Phước tiến hành nâng cấp, trùng tu đình, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, góp phần gìn giữ di sản đờn ca tài tử Nam bộ. Dự án dự kiến khởi công vào đầu năm 2020.

Ông Nguyễn Thế Kỷ đề nghị trong quá trình trùng tu phải hài hòa, phù hợp với tổng thể kiến trúc đặc biệt của đình làng văn hóa Nam bộ, bảo đảm không gian phục vụ các lễ hội lớn tại địa phương. Đồng thời, cần có kế hoạch bảo tồn, phát huy phong trào đờn ca tài tử; xây dựng Đình Vạn Phước trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, du lịch cộng đồng, quảng bá phong trào đờn ca tài tử ở Cần Đước để xứng tầm là chiếc nôi của phong trào đờn ca tài tử Nam bộ./.

Kim Khánh - Cẩm Tú

Chia sẻ bài viết