Tiếng Việt | English

10/12/2018 - 17:17

Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM chào xã giao lãnh đạo tỉnh Long An

Ngày 10/12, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM - Ureerat Ratanaprukse đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Long An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh (thứ 4, trái qua) cùng một số sở, ngành tỉnh tiếp đoàn Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh tiếp đoàn.

Bà Ureerat Ratanaprukse cảm ơn lãnh đạo tỉnh Long An quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại Việt Nam trong thời gian qua, cũng như có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động trên địa bàn.

Mặc dù vào đầu năm 2019, bà Ureerat Ratanaprukse kết thúc nhiệm kỳ công tác của mình tại TP.HCM nhưng bà hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Long An với các đối tác Thái Lan trên nhiều lĩnh vực mà 2 bên cùng quan tâm, thực hiện trong thời gian qua,...

Cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần và Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM - Ureerat Ratanaprukse

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh cảm ơn bà Ureerat Ratanaprukse quan tâm đến Long An, tạo điều kiện thuận lợi góp phần tăng cường hợp tác giữa 2 nước trên nhiều lĩnh vực: Xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, giao lưu văn hóa - văn nghệ, giáo dục, du lịch,…

Đồng thời, mong muốn bà tiếp tục là cầu nối, tăng cường hợp tác lâu dài, sâu rộng giữa các tổ chức, doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam nói chung, Thái Lan - Long An nói riêng trong thời gian tới.

Được biết, Long An hiện thu hút 37 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại tỉnh. Thái Lan nằm trong tốp 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tổng giá trị đầu tư lớn của tỉnh với 22 dự án doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết