Tiếng Việt | English

30/11/2017 - 20:02

Tổng phụ trách Đội năng động, nhiệt tình

Với nhiệm vụ là giáo viên Tổng phụ trách Đội, cô Nguyễn Thị Thảo tích cực tham mưu ban giám hiệu trường tổ chức tốt các hoạt động Đội theo từng chủ điểm, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Cô Nguyễn Thị Thảo 

Tháng 9/1996, cô Nguyễn Thị Thảo (SN 1977), quê tỉnh Thanh Hóa, được phân công làm giáo viên (GV) Tổng phụ trách (TPT) Đội Trường Tiểu học Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Từ năm 2010 đến nay, cô về làm TPT Đội Trường Tiểu học Nhị Thành A, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Cô là TPT Đội giỏi, nhiệt tình, đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan GV TPT Đội giỏi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015.

Với nhiệm vụ là GV TPT Đội, cô tích cực tham mưu ban giám hiệu trường tổ chức tốt các hoạt động Đội theo từng chủ điểm, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Cô luôn thân thiện, gần gũi, thương yêu học sinh, nhất là quan tâm học sinh cá biệt, có hoàn cảnh khó khăn,...

Cô tổ chức cho liên đội tham gia các hội thi từ trường đến cấp huyện và đoạt nhiều giải thưởng; tham gia các phong trào: “Công trình măng non các cấp”, “Kế hoạch nhỏ”, “Giúp đỡ bạn bị bệnh hiểm nghèo”,... Cô tổ chức cho các em thực hiện phong trào “Tiếng trống vệ sinh sân trường”, giúp các em có ý thức giữ gìn vệ sinh sân trường và nơi công cộng.

Cô quan tâm xây dựng đội ngũ GV phụ trách chi đội nhà trường có kỹ năng, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác Đội và tổ chức nhiều đợt tập huấn kỹ năng công tác Đội cho đội ngũ ban chấp hành liên đội, chi đội và các câu lạc bộ kỹ năng,... từng bước xây dựng đội ngũ chỉ huy Đội làm nòng cốt trong các phong trào của trường: Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hội thi, hội diễn, hội vui học tập, vẽ tranh,...

Năm học 2016-2017, Liên đội Trường Tiểu học Nhị Thành A đoạt 5 giải thi đấu trong Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện; đoạt 6 giải thi Olympic Tiếng Anh cấp huyện, 14 giải thi giải Toán tiếng Việt qua Internet cấp huyện; đoạt 4 giải Hội thi Tiếng hát học đường cấp huyện và giải nhì toàn đoàn; đoạt 3 giải trong Giao lưu trải nghiệm sáng tạo lịch sử, văn hóa địa phương cấp huyện;... Cô còn rèn luyện, giúp trên 99% đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

Được bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012-2017, cô tích cực chăm lo đời sống công đoàn viên, vận động công đoàn viên quyên góp ủng hộ người khuyết tật, gây quỹ tương trợ, tương tế, quỹ Tấm lòng vàng, quỹ Về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo, giúp đỡ GV bị bệnh hiểm nghèo,...

Cô Lý Thị Lệ Thu - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ trường, cho biết: “Cô Thảo còn là Phó Bí thư Chi bộ trường nhiệt tình. Cô là đảng viên xuất sắc, nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng, nhận 2 bằng khen của Trung ương Đoàn, 1 bằng khen của UBND tỉnh. Cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và TPT Đội giỏi 8 năm liền, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm tốt về Đội và được Công đoàn Giáo dục huyện khen thưởng với thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...”./.

Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết