Tiếng Việt | English

15/08/2017 - 15:35

Tổng thống Iran cảnh báo từ bỏ thỏa thuận hạt nhân "trong vài giờ"

Theo AFP, ngày 15/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo Tehran có thể dễ dàng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với các cường quốc trong vài giờ nếu Mỹ tiếp tục các chính sách "trừng phạt và ép buộc."

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phát biểu tại Quốc hội, ông Rouhani khẳng định: "Trải nghiệm thất bại về các lệnh trừng phạt và ép buộc đã đưa các chính quyền trước đó của họ (Mỹ) vào bàn đàm phán. Nếu họ muốn trở lại trải nghiệm này, không cần nhiều tuần hoặc nhiều tháng, chắc chắn chỉ trong một thời gian ngắn, trong phạm vi vài giờ hoặc vài ngày, chúng ta sẽ trở lại lập trường trước đây một cách mạnh mẽ hơn nhiều."

Trước đó, ngày 11/8, Iran đã phản đối những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran, đồng thời cáo buộc Tổng thống Mỹ thể hiện “dụng ý xấu” đối với thỏa thuận hạt nhân của Iran ký năm 2015 với các cường quốc thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cho biết "Tổng thống Mỹ luôn muốn giết chết" thỏa thuận hạt nhân và "để tránh bị cô lập, ông ta đang cố đổ lỗi cho Iran."

Hôm 10/8, Tổng thống Mỹ đã cáo buộc Iran không "thực hiện đúng tinh thần" của thỏa thuận hạt nhân mà họ đã thực hiện với các cường quốc, đồng thời nhắc lại ông coi đây là một "thỏa thuận tồi tệ"./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết