Tiếng Việt | English

09/11/2019 - 07:32

Tổng thống Trump chưa đồng ý dỡ bỏ thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ không dỡ bỏ toàn bộ thuế như một phần của thỏa thuận giải quyết cuộc chiến tranh thương mại kéo dài giữa hai nước.

Hàng hóa Trung Quốc chờ bốc dỡ tại cảng Long Beach ở Los Angeles, bang California, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hàng hóa Trung Quốc chờ bốc dỡ tại cảng Long Beach ở Los Angeles, bang California, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 08/11 tuyên bố ông vẫn chưa đồng ý dỡ bỏ thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, song Bắc Kinh muốn ông làm như vậy.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi về việc liệu có bãi bỏ thuế áp đặt đến nay đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá gần 400 tỷ USD hay không, Tổng thống Trump cũng nói rằng ông sẽ không dỡ bỏ toàn bộ thuế như một phần của thỏa thuận giải quyết cuộc chiến tranh thương mại kéo dài giữa hai nước.

Ông nêu rõ: "Tôi sẽ không làm điều đó."

Trước đó, các quan chức từ hai nước hôm 7/11 cho biết Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí dỡ bỏ thuế đối với hàng hóa của nhau trong thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" nếu thỏa thuận này được hoàn tất.

Trước khi rời khỏi Nhà Trắng, Tổng thống Trump phát biểu với phóng viên rằng ông muốn ký thỏa thuận này tại Mỹ, có thể là ở Iowa./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết