Tiếng Việt | English

16/08/2015 - 05:59

TP.HCM: Nổ súng bắt giữ nhóm đối tượng hút cát trái phép

Chiều 15/8, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện cơ quan này tạm giữ để điều tra xử lý 2 đối tượng bơm hút cát trái phép.

Hai đối tượng bị tạm giữ là Lê Thanh Phong, 37 tuổi và Hứa Văn Mạnh, 48 tuổi, cùng quê tỉnh Long An.

Trước đó, khuya ngày 13/8, nhận được nguồn tin trinh sát, hàng chục chiến sỹ của Đồn biên phòng Cần Thạnh thuộc Lực lượng bộ đội Biên phòng thành phố đã bất ngờ tuần tra đột xuất, phát hiện một số đối tượng đang sử dụng máy bơm công suất lớn, hút cát trái phép lên sà lan tại khu vực sông Đồng Tranh tại xã Tam Thôn Hiệp, nơi giáp ranh giữa huyện Cần Giờ và Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Bắt giữ nhóm đối tượng hút cát trái phép

Phát hiện sự vây bắt của cơ quan chức năng các đối tượng bơm hút cát trái phép đã nhanh chóng tẩu tán tang vật định nhảy xuống sông trốn thoát, buộc lực lượng biên phòng phải nổ 3 phát súng chỉ thiên trấn áp bắt giữ các đối tượng nêu trên cùng 1 ghe gỗ, 1 sà lan biển số LA 05.477 và nhiều tang vật có liên quan.

Các đối tượng đax sử dụng máy bơm công suất lớn, hút cát trái phép lên sà lan.

Tại thời điểm kiểm tra, số cát bơm hút trái phép được xác định khoảng 230 m3. Sáng 14/8, hai đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được di lý về đất liển để tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hiện 2 đối tượng bơm hút cát trái phép đã bị bắt giữ.

Cũng tại khu vực sông Đồng Tranh, trước đó, ngày 9/8, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Lượm, sinh năm 1982; Phạm Thanh Phong, sinh năm 1992; Đỗ Phước Trung, sinh năm 1986; Trần Văn Hiện, sinh năm 1988 cùng 3 ghe gỗ, 2 sà lan và nhiều tang vật có liên quan khác khi nhóm đối tượng này đang thực hiện hành vi bơm hút cát trái phép./.

Vinh Quang/VOV- TP.HCM 

Chia sẻ bài viết