Tiếng Việt | English

23/11/2018 - 06:17

TP. HCM: Tập trung giải quyết quyền lợi của người dân Thủ Thiêm

Chiều 22/11, Tổ Đại biểu Quốc hội khóa XIV (đơn vị số 7) và Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã tiếp xúc cử tri Quận 2.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Nguồn: TTXVN)

Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri kiến nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sớm giải quyết quyền lợi của người dân trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng như xem xét trả lại khu đất 160ha tái định cư cho người dân, xác định lại ranh quy hoạch dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Một số đại biểu đề xuất áp dụng mức giá bồi thường cho người dân thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo giá thị trường năm 2018; cắm mốc ranh 160ha dự án tái định cư. Ngoài ra, có ý kiến của cử tri kiến nghị thành phố hoán đổi đất cho người dân. Cử tri đề nghị lãnh đạo thành phố xử lý tình trạng dự án quy hoạch “treo” gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với những ý kiến, kiến nghị của người dân thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố ký văn bản gửi Ban Dân nguyện Quốc hội trong đó nêu 4 vấn đề người dân kiến nghị.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. (Nguồn: TTXVN)

Thứ nhất, cử tri đề nghị làm rõ các vấn đề liên quan đến tính pháp lý để thực hiện quy hoạch, thu hồi nhà, đất tiến hành thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thứ hai, cử tri cho rằng, trong quá trình triển khai dự án có nhiều việc thực hiện chưa đúng quy định pháp luật.

Thứ ba, cử tri đề nghị, Tổ Đại biểu Quốc hội báo cáo Quốc hội, Chính phủ, Trung ương tổ chức đoàn thanh tra liên ngành Trung ương thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Thứ tư, cử tri đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Tổ Đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Sau khi tiếp nhận văn bản của Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Dân nguyện Quốc hội đã chuyển đến một số cơ quan bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết kiến nghị của người dân.

Trả lời băn khoăn lo lắng của cử tri cho rằng vụ việc sẽ không được giải quyết khách quan, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định, quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố giải quyết vấn đề dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm trên tinh thần đã sai là phải sửa. Bên cạnh đó, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố mời tất cả các thành viên trong Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành có liên quan đến quá trình thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm về để bàn giải pháp, rà soát lại từng bước thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra một số phương án và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất các phương án đó để thông tin tới người dân; không áp đặt mà lắng nghe ý kiến người dân, thảo luận, đối thoại cùng nhân dân để tạo sự đồng thuận chung. Trong đó, căn cứ vào quy định pháp luật, quy định hiện hành, có tình, có lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân hài hòa với lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp. Giai đoạn này, thành phố tập trung giải quyết quyền lợi của người dân; đồng thời thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật, tổ chức Đảng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết